Phát huy truyền thống Phú Riềng Đỏ trong sự nghiệp phát triển ngành cao su Việt Nam

'Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và tỉnh Bình Phước tiếp tục có các việc làm kịp thời và cần thiết nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống ngành cao su; truyền thống Phú Riềng Đỏ vào sự nghiệp phát triển ngành cao su và của tỉnh Bình Phước trong thời đại mới'.

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng và Ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2019), ngày 26/10 do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức.

Cùng tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam; Trung ướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7; Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam; Cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, Tập đoàn Cao su Việt Nam, tỉnh Bình Phước...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lãng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Trương Hòa Bình tặng 4 câu thơ cho Tập đoàn Cao su Việt Nam

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cho biết: Cách đây 90 năm, vào đêm ngày 28/10/1929, tại Làng 3 Đồn điền Cao su Phú Riềng, thuộc địa bàn xã Thuận Lợi (nay là xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ được thành lập với sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Gia Tự. Chi bộ gồm 6 thành viên, do đồng chí Nguyễn Xuân Cừ làm Bí thư.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc bãi công của công nhân Cao su Phú Riềng đã giành thắng lợi. Đây là cuộc bãi công lớn nhất trong số các cuộc đấu tranh của quần chúng công nhân lúc đó có tiếng vang trong cả nước và thế giới đã làm nên “Phú Riềng Đỏ” anh hùng.

Trải qua lịch sử 90 năm, Phú Riềng Đỏ là một địa danh lịch sử trên đất nước ta đã góp phần tô thắm thêm truyền thống đấu tranh cách mạng vì độc lập tự do của dân tộc. Phú Riềng Đỏ mãi mãi trở thành niềm tự hào, là trang sử vàng của nhân dân Bình Phước và của công nhân Ngành cao su Việt Nam.

Tỉnh Bình Phước được mệnh danh là thủ phủ cao su cả nước với tổng diện tích hơn 220.000 nghìn ha cao su, chiếm 22% diện tích cao su toàn quốc, thuộc 7 công ty cao su nhà nước xen lẫn cao su tiểu điền. Ngoài những lợi ích kinh tế, đóng góp ngân sách hàng đầu cho địa phương, nâng cao thu nhập và đời sống dân trí, cây cao su trên đất Bình Phước còn góp phần thực hiện việc chuyển đổi diện tích rừng nghèo kiệt, phủ xanh đất trống đồi trọc.

Các doanh nghiệp cao su nhà nước trên địa bàn tỉnh hiện giải quyết việc làm cho gần 24.000 lao động. Lĩnh vực cao su luôn đóng góp khoảng 30- 40% nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Đồng chí Trương Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn cao su Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhấn manh: Những năm gần đây, mặc dù Ngành cao su Việt Nam gặp nhiều khó khăn do giá bán mủ cao su xuống thấp cũng như ảnh hưởng của biến động kinh tế trong nước và quốc tế nhưng với truyền thống 90 năm hào hùng, Tập đoàn cũng vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng tưởng Huân chương Sao Vàng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể các thế hệ cán bộ, công nhân, lao động ngành cao su Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước. Đồng chí bày tỏ lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ các thế hệ cán bộ công nhân viên lao động ngành cao su qua các thời kỳ, đã đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và cống hiến để ngành cao su Việt Nam không ngừng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Năm 2019 đánh dấu cột mốc 120 năm cây cao su có mặt ở Việt Nam và kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam. Lịch sử hình thành và phát triển của ngành cao su gắn liền với địa danh Phú Riềng Đỏ của tỉnh Bình Phước; lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng, vẻ vang của công nhân cao su Việt Nam cũng gắn với lịch sử của phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân cao su đồn điền Phú Riềng Đỏ; của Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng - Chi bộ đầu tiên của miền Đông Nam Bộ. Lịch sử phát triển, đổi mới và hội nhập của ngành cao su Việt Nam cũng đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã của tỉnh Bình Phước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, tính đến năm 2019, Việt Nam có khoảng 1 triệu ha cao su, phân bố rộng khắp trên nhiều vùng miền của đất nước, từ Đông Nam bộ, lên Tây Nguyên, ra Duyên hải miền Trung và miền núi phía Bắc.

Sản lượng cao su mỗi năm của Việt Nam đạt trên 1 triệu tấn; năng suất vườn cây xếp tốp đầu thế giới. Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu 1,56 triệu tấn cao su các loại, xếp thứ 3 thế giới về xuất khẩu cao su, chỉ sau Thái Lan và Indonesia. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cao su thiên nhiên của Việt Nam từ năm 2006 đến nay luôn đạt trên 1 tỷ USD; là mặt hàng nông sản lớn thứ 5 về giá trị xuất khẩu...

Đồng chí Trương Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Cao su Việt Nam

Không chỉ phát triển trong nước, ngành cao su Việt Nam, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giữ vai trò đầu tàu, còn mở rộng không gian và phạm vi phát triển bằng việc đầu tư phát triển cao su ở Lào và Campuchia theo chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam– Lào và Việt Nam – Campuchia. Đến nay, chương trình phát triển cao su ở Lào và Campuchia bước đầu đã khẳng định được hiệu quả kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 3 nước Đông Dương, được lãnh đạo và nhân dân 2 nước bạn ghi nhận và đánh giá cao.

Ngành cao su Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào các tổ chức cao su quốc tế và có tiếng nói quan trọng tại các diễn đàn cao su quốc tế. Điều đó minh chứng rõ hơn vai trò, vị thế và sự tích cực, chủ động hội nhập của ngành cao su Việt Nam trên bình diện quốc tế.

“Có thể nói, sự đóng góp của cây cao su cho đất nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng, không chỉ về mặt kinh tế, mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới... ” - đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định.

Đồng chí Trương Hòa Bình nêu rõ: Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang là xu thế phát triển lớn của thời đại, ảnh hưởng tới mọi quốc gia, doanh nghiệp. Xu thế này đang tạo ra thời cơ phát triển nhưng cũng nhiều thách thức đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới. Trong xu thế đó, ngành cao su Việt Nam cũng cần tích cực, chủ động đổi mới, hội nhập để bắt kịp xu thế phát triển của thời đại.

Để vươn cao, vươn xa hơn và bứt phá, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu khẳng định là một Tập đoàn kinh tế công - nông nghiệp có quy mô lớn của Việt Nam và khu vực trên quan điểm phát triển bền vững, gắn liền với 3 khía cạnh: Phát triển kinh tế - Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị: Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bình Phước; các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và tỉnh Bình Phước tiếp tục có các việc làm kịp thời và cần thiết nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống ngành cao su; truyền thống Phú Riềng Đỏ vào sự nghiệp phát triển ngành cao su và của tỉnh Bình Phước trong thời đại mới.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại Lễ kỷ niệm

Cùng với đó, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động ngành cao su Việt Nam và tỉnh Bình Phước hiện nay và mai sau luôn tự hào, trân trọng những di sản mà các thế hệ cha anh để lại. Tiếp tục kế thừa và cụ thể hóa những giá trị truyền thống đó vào sự nghiệp xây dựng ngành cao su Việt Nam và tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển vững mạnh.

Dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Cao su Việt Nam và Công đoàn cao su Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 05 Huân chương Lao động hạng Nhì, 9 Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. 4 tập thể thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 vinh dự được tặng thưởng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp trao tặng Bức trướng “Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần phát huy truyền thống Phú Riềng Đỏ - Tiếp bước 90 năm truyền thống ngành Cao su Đoàn kết- Đổi mới- Sáng tạo-Phát triển (28/10/1929 -28/10/219)”; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong triển khai phong trào Tôi yêu tổ quốc tôi, nhiệm kỳ 2014 – 2019./.

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/phat-huy-truyen-thong-phu-rieng-do-trong-su-nghiep-phat-trien-nganh-cao-su-viet-nam-540579.html