Phát huy truyền thống, khát vọng vươn cao

Trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, công tác thể dục thể thao (TDTT) thành tích cao của BĐBP đã có quá trình phát triển ấn tượng, đạt được nhiều thành tích cao trong thi đấu, giành những giải thưởng danh giá về cho lực lượng BĐBP, Quân đội và đất nước. Tiếp nối truyền thống đó, các đội, vận động viên TDTT Biên phòng đều thể hiện quyết tâm chinh phục những mục tiêu lớn trong năm 2021.

Truyền thống hào hùng

Trong các môn TDTT thành tích cao của BĐBP thì bóng chuyền là một môn thể thao mũi nhọn, quan tâm phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Với tiền thân là Đội Sao Vàng, từ khi thành lập vào năm 1963 đến nay, đội luôn thể hiện được tinh thần thi đấu kiên cường của người lính Công an nhân dân vũ trang trước đây và BĐBP ngày nay.

Vận động viên Đỗ Quốc Luật về nhất nội dung 21km tại giải VnExpres Marathon Hà Nội Midnight 2020. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Vận động viên Đỗ Quốc Luật về nhất nội dung 21km tại giải VnExpres Marathon Hà Nội Midnight 2020. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Từ năm 1963-1983, đội bóng chuyền Sao Vàng luôn thi đấu ở hạng các đội mạnh và giành được 6 chức vô địch toàn miền Bắc, toàn quân và ngành Công an nhân dân. Đặc biệt, trong mùa giải 1979, đội đã xuất sắc giành chức vô địch quốc gia (VĐQG). Đến khi thăng hạng trở lại vào năm 2006, đội đã có bước tiến vượt bậc, vươn mình trở thành một trong những đại diện ưu tú nhất của bóng chuyền Việt Nam. Đội đã giành 2 chức VĐQG vào năm 2009 và 2011; 1 lần vô địch giải trẻ toàn quốc vào năm 2019; 3 lần vô địch giải bóng chuyền trẻ các câu lạc bộ toàn quốc vào các năm 2018, 2019, 2020.

Với tinh thần của những người lính mang quân hàm xanh, mỗi khi ra sân, các cầu thủ Biên phòng luôn thể hiện được lối chơi biến hóa, tốc độ với những pha phối hợp đẹp mắt, hiệu quả, cống hiến cho người xem những trận đấu hấp dẫn. Thành tích và màn trình diễn trên sân của những chàng trai Biên phòng đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.

Trong 10 năm qua, bóng chuyền Biên phòng đã cung cấp nhiều tuyển thủ tài năng cho Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tranh tài tại các giải đấu quốc tế, giành huy chương tại các kỳ SEA Games. Tiêu biểu như chủ công Phạm Ngọc Kiên, phụ công Đặng Vũ Bôn, chuyền hai Vũ Hồng Quân.

Ở môn điền kinh, từ một đội có thành tích khiêm tốn, hằng năm chỉ đủ khả năng tăng cường một vài vận động viên cho đội tuyển Quân đội, nhưng đến năm 2007, đội điền kinh Biên phòng đã có sự tiến bộ vượt bậc, được Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam giao nội dung việt dã tại các cự ly vừa và dài. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư kịp thời, đội đã giành được nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Trong đó, nổi bật là vận động viên Đỗ Quốc Luật, người dành 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng tại nội dung 3.000 vượt rào tại các kỳ SEA Games.

Còn tại môn Wushu, dù mới thành lập từ năm 2007, nhưng đội Wushu Biên phòng đã thi đấu ấn tượng tại các giải đấu trong nước, giành hơn 200 huy chương các loại. Một trong những gương mặt nổi bật của đội Wushu Biên phòng từ khi thành lập đến nay là vận động viên Trần Xuân Hiệp, người giành 1 Huy chương Bạc tại giải trẻ châu Á, 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng tại các kỳ SEA Games.

Khát vọng vươn cao

Tiếp nối truyền thống trong quá khứ và thành công từ công tác đào tạo trẻ trong những năm qua, các đội TDTT Biên phòng đang tự tin hướng đến những mục tiêu thiết thực trong năm 2021. Đối với đội bóng chuyền Biên phòng, Đội 1 Biên phòng đặt mục tiêu giữ vững thành tích tốp 4 tại giải VĐQG. Đội trẻ Biên phòng đặt mục tiêu vô địch giải U23 quốc gia, tốp 3 Cúp các câu lạc bộ trẻ toàn quốc, tốp 5 giải vô địch trẻ quốc gia. Đồng thời, qua các giải đấu trẻ, Ban huấn luyện sẽ lựa chọn những cầu thủ trẻ triển vọng, có phong độ cao đôn lên đội 1, để tạo nguồn kế cận.

Những mục tiêu trên là hoàn toàn có cơ sở khi bóng chuyền Biên phòng đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng như: Đối chuyền Phạm Văn Hiệp (21 tuổi), chủ công Nguyễn Ngọc Thuân (22 tuổi), chuyền hai Đinh Văn Duy (21 tuổi), phụ công Trần Duy Tuyến (20 tuổi), chủ công Trần Minh Đức (19 tuổi)... Những gương mặt trên được giới chuyên môn đánh giá rất cao, là những ngôi “Sao mai” đầy hứa hẹn của bóng chuyền Việt Nam trong tương lai. Nếu các cầu thủ phát triển theo lộ trình mà Huấn luyện viên Trần Đình Tiền và Ban huấn luyện đã đề ra, thì 2 đến 3 năm nữa, Đội 1 Biên phòng sẽ đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch tại giải VĐQG.

Đối với đội điền kinh Biên phòng, ngoài nhà đương kim vô địch SEA Games Đỗ Quốc Luật, đội cũng sở hữu những vận động viên trẻ triển vọng, được triệu tập lên đội tuyển điền kinh Việt Nam là bộ đôi Trịnh Quốc Lượng (24 tuổi) và Nguyễn Quốc Anh (20 tuổi), cùng các vận động viên được triệu tập vào đội tuyển trẻ điền kinh Việt Nam là Đào Minh Trí (18 tuổi), Lý Huy Hoàng (16 tuổi), Nguyễn Đăng Đông (19 tuổi). Với lực lượng mạnh, đội điền kinh Biên phòng được dự báo sẽ hoàn thành mục tiêu giành 6 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng tại các giải mà đội tham dự trong năm 2021.

Chia sẻ với chúng tôi, vận động viên Đỗ Quốc Luật cho biết: Năm 2020 vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tôi không thể tham dự các giải đấu quốc tế và tôi cũng gặp chấn thương, không thể thi đấu tại giải VĐQG 2020. Cuối năm 2020, tôi đã giành thời gian để điều trị, hồi phục chấn thương. Đến nay, tôi đã bình phục hoàn toàn và tiếp tục tập luyện nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao thành tích thi đấu. Trước mắt, tôi đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng tại giải chạy việt dã Báo Tiền phong 2021 ở nội dung 10km nam tuyển diễn ra vào cuối tháng 3. Đồng thời phấn đấu giành thành tích cao nhất tại giải VĐQG 2021 diễn ra vào cuối tháng 8 ở nội dung 3.000m rào, nhằm hướng đến 1 tấm vé tham dự SEA Games vào cuối năm nay trên sân nhà.

Còn với đội Wushu Biên phòng, sau khi vận động viên kỳ cựu Trần Xuân Hiệp giải nghệ, chuyển sang làm công tác huấn luyện, lực lượng trong đội chủ yếu gồm những vận động viên trẻ từ 14 đến 21 tuổi, trong đó nổi bật là các vận động viên trẻ đã giành được thành tích cao tại các giải VĐQG, giải trẻ VĐQG trong những năm 2020 như: Nguyễn Hữu Hà Sơn (22 tuổi), Lã Thanh Hà Sơn (21 tuổi), Nguyễn Công Thành Long (21 tuổi), Nguyễn Hồng Quân (18 tuổi), Vương Thúy Quỳnh (19 tuổi). Trong mùa giải 2021, đội đặt mục tiêu giành 5 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Bạc tại các giải mà đội tham dự.

Trọng Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-huy-truyen-thong-khat-vong-vuon-cao-post437892.html