Phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ', góp phần vào sự phát triển của tỉnh

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (6/12/1989-6/12/2019), phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Tiên Sinh, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh về những đóng góp của Hội đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Đức Lam

PV: Đồng chí có thể khái quát về quá trình hình thành, pháttriển của tổ chức Hội CCB tỉnh Ninh Bình?

Đ/c Trần Tiên Sinh: Vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước,xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứngnguyện vọng thiết tha của trên 4 triệu cựu chiến binh cả nước, ngày 06/12/1989,Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trải qua30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, hội viên CCB Việt Nam tiếptục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, nỗ lựcvượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Hôịtrong sạch vững mạnh, khẳng định vị thế của một đoàn thể chính trị- xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhànước và niềm tin của nhân dân; xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội “Trungthành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới”.

Năm 1992, tỉnh Ninh Bình được tái lập, ngày 24/4/1992, BanThường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình có Quyết định số 58 về việc thành lập Hội CCB tỉnhNinh Bình. Trải qua 6 kỳ đại hội, Hội CCB tỉnh Ninh Bình đã từng bước trưởngthành, phát triển. Hội đã tập hợp, vận động, đoàn kết các thế hệ CCB xây dựngtổ chức Hội phát triển nhanh chóng về tổ chức và hội viên.

Hiện nay, Hội CCB toàn tỉnh có 9 tổ chức Hôịcấp trên cơ sở bao gồm 8 Hội CCB huyện, thành phố và Hội CCB Đảng ủy khối Cơquan và Doanh nghiệp tỉnh; 199 Hội cơ sở ở 145 xã, phường, thị trấn và 54 Hôịcơ sở khối 487; một số doanh nghiệp tư nhân đã có tổ chức CCB, cựu quân nhân,các thôn, xóm, tổ dân phố có chi hội, phân hội CCB. Tổng số hội viên là 49.366đồng chí, đạt tỷ lệ 95% số CCB về địa phương vào Hội. Hội CCB các cấp đã thamgia giúp đỡ, xây dựng 141 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với tổng số 22.106 đồng chí,đạt tỷ lệ 75,1% số quân nhân về địa phương.

Cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động của Hội ngày càngđược nâng lên, thể hiện rõ vai trò, tính chất của một tổ chức chính trị - xãhội, gắn xây dựng Hội với thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào của địaphương. Cán bộ, hội viên luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệmvụ. Hàng năm tổ chức Hội cơ sở đều đạt 96% TSVM, không có Hội cơ sở yếu kém;hội viên CCB gương mẫu, gia đình hội viên CCB văn hóa đều đạt trên 90%; các chỉtiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

PV: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCBtỉnh đã đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kếtquả quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí cho biết một sốkết quả nổi bật của Hội CCB tỉnh thời gian qua?

Đ/c Trần Tiên Sinh: Từ ngày thành lập đến nay, cán bộ, hôịviên CCB trong tỉnh luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộđội Cụ Hồ” tiếp tục cống hiến công sức để xây dựng quê hương, đất nước. Hội xácđịnh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảovệ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Cán bộ, hội viên gương mẫu thựchiện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp Hội đã bám sát cơ sở, lắngnghe, thu thập, phản ánh ý kiến của nhân dân, đảng viên, hội viên CCB; phối hợpvới các cơ quan, các ngành, đoàn thể kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyềngiải quyết có hiệu quả những điểm nóng, những vấn đề phức tạp về an ninh nôngthôn, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Hội tích cực tham giađóng góp xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhànước, các chương trình kinh tế- văn hóa xã hội, quốc phòng- an ninh. Hàng chụcnghìn hội viên được bầu vào cấp ủy, chính quyền, HĐND các cấp và đã phát huyvai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, Hội CCB cáccấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham gia tích cực có hiêụquả các phong trào, cuộc vận động của đất nước, của địa phương. Đặc biệt, hưởngứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội làm tốtcông tác tuyên truyền cho hội viên gương mẫu thực hiện từ việc hiến kế, hiếnđất, góp tiền, góp ngày công xây dựng NTM; đã vận động trên 20.100 hộ CCB hiếntrên 439.000 m2 đất, làm trên 28.500m đường giao thông, đóng góp ủng hộ hơn 21tỷ đồng và đóng góp trên 127.500 ngày công làm mới, sửa chữa hàng trăm km kênhmương nội đồng, hàng trăm cầu, cống và trồng hàng triệu cây xanh các loại gópphần cùng cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành kế hoạch,chỉ tiêu về xây dựng NTM.

Nhận thức, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ cấp ủy Đảng giao làtham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thếhệ trẻ, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện tốt phong trào “Đồnghành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tiếp bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻtiếp bước các thế hệ anh hùng”, “Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Bằngnhững việc làm cụ thể, thiết thực, thông qua các buổi giao lưu, gặp mặt, kểchuyện chiến đấu, tham gia phối hợp phát hiện quần chúng ưu tú, trong đó cóCCB, CQN giới thiệu vào Đảng để bồi dưỡng kết nạp, góp phần củng cố tổ chức Đoànthanh niên ở cơ sở đạt kết quả tốt. Từ thực tiễn phối hợp hoạt động, nhiều CCBđược Đoàn cơ sở suy tôn là “Đoàn viên danh dự”, “Bí thư đoàn danh dự”, uy tínvà ảnh hưởng của Hội đối với thế hệ trẻ ngày càng cao.

Bằng nhiều biện pháp phong phú, đa dạng, các cấp Hội đã chútrọng chăm lo quyền lợi, lợi ích chính đáng cho hội viên, động viên, giúp đỡhội viên CCB, CQN phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinhthần. Hội đã tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nguồn vốn vay trên các kênh là438,364 tỷ đồng; xây dựng được nhiều mô hình kinh doanh giỏi do hội viên CCBlàm chủ, có 190 trang trại, 76 hợp tác xã, 64 tổ hợp tác xã, 2 liên hợp tác xã,121 doanh nghiệp, tạo việc làm cho 5.635 lao động. Đến nay, hộ CCB nghèo theotiêu chuẩn đa chiều còn 0,89 %; hộ CCB trung bình: 32,91%; hộ CCB khá, giàu đạt66,2%.

Các hoạt động tình nghĩa trong Hội được đẩy mạnh, 100% Hôịcơ sở và chi hội có quỹ. Hàng năm Hội trích hàng tỷ đồng để thăm hỏi, động viênhội viên, xây mới và tu sửa nâng cấp nhà dột nát không an toàn cho hội viên.Phối hợp với ngành Y tế và Hội Doanh nhân CCB khám cấp thuốc miễn phí cho hôịviên; tổ chức cho hội viên đi điều dưỡng, cho CCB, con, cháu CCB bị nhiễm chấtđộc da cam đi điều dưỡng ở Làng Hữu Nghị Việt Nam. Những việc làm cụ thể thiếtthực, góp phần xây dựng Hội vững mạnh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng,được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Ghi nhận những kết quả, thành tích đó, Hội CCB tỉnh đượcĐảng, Nhà nước tặng 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 3 huân chương Lao động (hạngNhất, Nhì, Ba), cờ thi đua của Chính phủ và nhiều danh hiệu thi đua, khenthưởng cho các tập thể, cá nhân.

PV: Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lậpHội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh Ninh Bình đã có những hoạt động gì, thưa đồngchí?

Đ/c Trần Tiên Sinh: Trong năm 2019, các cấp Hội đã tổ chứcxây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức phát động thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiệnDi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; 30 nămthành lập Hội CCB Việt Nam.

Các hoạt động và phong trào thi đua của các cấp Hôịđã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có sức lan tỏa và đạt kết quả thiết thực. HôịCCB các huyện, thành phố và các cơ sở đã tổ chức hội nghị tổng kết phong tràothi đua “CCB gương mẫu” 5 năm (2014-2019), tổ chức Hội thi chi hội trưởng giỏi ở 3 cấp: xã, huyện, tỉnh đạt kết quảtốt; biên soạn xuất bản cuốn Biên niên sự kiện Hội CCB tỉnh Ninh Bình 30 nămxây dựng và phát triển. Hội phát động hội viên quyên góp tiền, ngày công xâymới và sửa chữa, nâng cấp hàng chục ngôi nhà cho hội viên CCB có khó khăn vềnhà ở trị giá hàng tỷ đồng; đồng thời phát động Hội CCB mỗi xã, thị trấn xâydựng ít nhất 1 việc làm ý nghĩa, mỗi chi hội có từ 2-3 việc làm tốt.

Bên cạnhđó, Hội tổ chức thi đấu thể thao và Liên hoan nghệ thuật “Tiếng hát Cựu chiếnbinh” diễn ra sôi nổi từ tỉnh xuống đến cơ sở. Qua đó, tạo không khí vui tươiphấn khởi, khơi dậy niềm tự hào, động viên các thế hệ CCB tiếp tục phát huy bảnchất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào côngcuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Thùy Phương(thực hiện)

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/phat-huy-truyen-thong-bo-doi-cu-ho-gop-phan-vao-sy-phat-trien-cua-tinh-2019120609043644p12c16.htm