Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Cứ mỗi độ tháng 3, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) lại cùng ôn lại truyền thống đánh thắng trận đầu ở Thanh Hương, Mỹ Xuyên, Phong Điền, Thừa Thiên Huế (ngày 11-3-1951), đánh bại hai binh đoàn của thực dân Pháp.

Ngày 11-3 đã trở thành ngày truyền thống của Đoàn Bình Trị Thiên-Sư đoàn 325 anh hùng. Những ngày này, trong tâm tưởng mỗi cán bộ, chiến sĩ sư đoàn qua các thời kỳ luôn hướng về đơn vị với tất cả niềm vinh dự, tự hào khi được góp phần tô thắm lịch sử sư đoàn.

Dương cao ngọn cờ “Quyết chiến, quyết thắng”

Sư đoàn 325 được thành lập trên chiến trường Bình Trị Thiên trong thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn ác liệt. Tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, sư đoàn đã chiến đấu trên khắp các chiến trường, từ Thừa Thiên Huế ra đến Đồng bằng sông Hồng, từ chiến trường miền Nam đến khu vực Trung, Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã tham gia hơn 2.000 trận đánh lớn, nhỏ; tiêu diệt và bắt sống hàng vạn tên địch.

Là một trong 6 đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội ta, Sư đoàn 325 vinh dự, tự hào được tham gia giải phóng nhiều địa bàn quan trọng, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Với những thành tích nổi bật trong chiến đấu, sư đoàn vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cờ “Quyết chiến, Quyết thắng”. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, sư đoàn đảm nhiệm một hướng đột kích quan trọng trên hướng tiến công chủ yếu của Quân đoàn 2. Một bộ phận của sư đoàn trong đội hình thọc sâu của Quân đoàn 2 đánh chiếm dinh Độc Lập, góp phần xứng đáng vào chiến thắng của dân tộc.

 Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2) luyện tập, kiểm tra đánh thuốc nổ của chiến sĩ mới (tháng 5-2020). Ảnh: ĐỨC THỊNH

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2) luyện tập, kiểm tra đánh thuốc nổ của chiến sĩ mới (tháng 5-2020). Ảnh: ĐỨC THỊNH

Sau ngày đất nước thống nhất, sư đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp quản, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng; làm tròn nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào, giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 cùng với các đơn vị khác chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 đã xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết-kiên cường-thần tốc-táo bạo-quyết thắng”. Với những chiến công hiển hách, sư đoàn cùng 13 tập thể và 12 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý. Dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, sư đoàn vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn luôn quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối chính trị, nghệ thuật quân sự của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Quân đoàn 2 về công tác quân sự, quốc phòng và bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ được giao. Sư đoàn 325 đã tập trung sức lãnh đạo toàn diện nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trong đó, lấy xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu” là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM) tiêu biểu là nhiệm vụ then chốt.

Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 765, Kết luận số 60 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” với nhiều giải pháp toàn diện, đột phá, tạo sự chuyển biến vững chắc; kết quả huấn luyện hằng năm của sư đoàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, nhiều tập thể liên tục đạt và giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Sư đoàn tổ chức tốt các cuộc diễn tập bắn đạn thật; tham gia diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cuộc diễn tập thực nghiệm do Bộ Quốc phòng chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đánh giá cao.

Thời gian tới, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị không ngừng tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống. Bồi đắp, củng cố cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao; đoàn kết, gương mẫu, chủ động vượt khó vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao; tập trung đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện; thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động. Tăng cường lãnh đạo xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; thường xuyên lãnh đạo công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học quân sự, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả, thiết thực vào nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.

Đảng bộ sư đoàn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, theo đúng khẩu hiệu “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Đặc biệt coi trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong làm việc; xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, Sư đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá NGUYỄN BÁ HÀO, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 325

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-truyen-thong-anh-hung-xay-dung-don-vi-vung-manh-toan-dien-653689