Phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao đời sống nhân dân

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ; phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Ðó là những mục tiêu mà Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Củ Chi lần thứ 12 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ; phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Ðó là những mục tiêu mà Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Củ Chi lần thứ 12 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra.

Đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Chủ tịch HÐND huyện cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế huyện tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng định hướng; thu ngân sách tăng cao, các nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần tạo đà phát triển kinh tế, đời sống nhân dân được nâng cao. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế bình quân cả nhiệm kỳ dự kiến đạt 16,16%, vượt 0,48% so chỉ tiêu của Nghị quyết. Trong đó, công nghiệp tăng 16,6%, chiếm tỷ trọng 77,46%; thương mại - dịch vụ tăng 19,4%, chiếm 14,93%; nông nghiệp tăng 8%, chiếm 7,61%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp đô thị - công nghệ cao. Thu ngân sách nhà nước cả nhiệm kỳ ước đạt hơn 6.878 tỷ đồng, đạt 217,87% chỉ tiêu, tốc độ tăng bình quân hằng năm 22,63%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,48 triệu đồng/người/năm, đạt 105,8% chỉ tiêu. Huyện đã hoàn thành Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2018, thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng hợp giảm nghèo bền vững, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,64% và hộ cận nghèo còn 2% theo tiêu chí mới của thành phố.

Ðồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chia sẻ: Nhờ giữ gìn và phát huy tốt truyền thống "Ðất thép thành đồng" nên nhiều chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước được đông đảo người dân huyện Củ Chi hưởng ứng và tham gia tích cực. Ðặc biệt, người dân đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc và cả tiền (tổng giá trị gần 62 tỷ đồng) để chung sức làm đường, đến nay mạng lưới giao thông của huyện đã tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, liên thông từ huyện đến xã, phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân và các hoạt động kinh tế, xã hội... Qua đó, góp phần tích cực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện sớm đạt được những kết quả thật phấn khởi. Ðến nay, 19/20 xã và cả huyện đã đạt các tiêu chí nâng chất xây dựng nông thôn mới theo quy định của UBND thành phố và Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn với việc đầu tư xây dựng và nâng cấp dần năng lực Bệnh viện huyện (ở xã An Nhơn Tây). Môi trường sống cũng được cải thiện đáng kể khi 100% số hộ dân đã đăng ký thu gom và xử lý rác... Bên cạnh đó, công tác xây dựng Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên đạt nhiều kết quả tốt. Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập cũng đạt kết quả tích cực...

Ðồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Củ Chi sẽ tiếp tục chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đô thị bền vững gắn với phát triển du lịch sinh thái; trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tăng năng suất lao động, không gây ô nhiễm môi trường, góp phần nâng chất nông thôn mới. Ðồng thời, giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ðể đạt được những yêu cầu này, huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; khuyến khích, tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp… Bên cạnh đó, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, hình thành chuỗi liên kết, có truy xuất nguồn gốc sản phẩm… Cùng với đó, thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, chính sách đối với người có công, công tác an sinh xã hội. Chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động...

Về công tác xây dựng Ðảng, tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu của các cấp ủy; vai trò tiên phong, gương mẫu chấp hành pháp luật, lao động hiệu quả, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và tham nhũng trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý, phân công đảng viên; đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, động cơ vào Ðảng để phát triển đảng viên bảo đảm về chất lượng; chú trọng kết nạp đảng viên từ nông dân, công nhân, thanh niên, giáo viên; đồng thời thường xuyên sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Ðảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Bài và ảnh: HOÀNG LIÊM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/phat-huy-truyen-thong-anh-hung-nang-cao-doi-song-nhan-dan--614626/