Phát huy trí tuệ của nhân dân trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận

Từ khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có hiệu lực (2015), hoạt động phản biện xã hội được tăng cường và phát huy trí tuệ của nhân dân, các trí thức tiêu biểu vào công việc chung của đất nước. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này. Bài viết đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/nghien-cuu/phat-huy-tri-tue-cua-nhan-dan-trong-viec-thuc-hien-chuc-nang-phan-bien-xa-hoi-cua-mat-tran-27915.html