Phát huy trách nhiệm, hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự

Chiều 17-11, Cụm thi đua số 6, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2017. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Với khẩu hiệu hành động “Cán bộ chiến sĩ Cụm thi đua số 6 chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, CAQ Bắc Từ Liêm, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 cùng 11 đơn vị thành viên trong Cụm đã xây dựng chương trình hành động năm 2017 sát với những nhiệm vụ cụ thể. Các phong trào thi đua đã có sức lan tỏa, động viên, khích lệ kịp thời CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2017, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã phát động 4 đợt thi đua gắn với 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các đợt thi đua ngắn chào mừng các ngày lễ lớn trong năm do CATP Hà Nội phát động. Bên cạnh đó, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời CBCS có thành tích xuất sắc, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, chấn chỉnh cũng như xử lý, phòng ngừa sai phạm đối với CBCS.

Dưới sự chủ trì của Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã đánh giá khách quan, nghiêm túc, trách nhiệm những kết quả thi đua năm 2017

Trong năm 2017, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã làm tốt công tác phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm sự gia tăng của tội phạm; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác nghiệp vụ điều tra cơ bản cũng như các kế hoạch, chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và TNXH.

Công an 12 quận đều đạt và vượt chỉ tiêu điều tra khám phá chung từ 75% trở lên. Một số đơn vị có tỷ lệ điều tra khám phá cao như CAQ Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Tây Hồ…

Các đơn vị của Cụm thi đua số 6 cũng đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực công tác chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện công khai minh bạch, chống phiền hà, tiêu cực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Nhiều hoạt động thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 được tổ chức trong năm 2017

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng sớm khắc phục, chấn chỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương những thành tích, kết quả công tác của Cụm thi đua số 6 đã đạt được trong năm 2017. Thống nhất cao đối với phần thảo luận về đánh giá xếp loại thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 6, Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh: Điểm số thi đua giữa các đơn vị không có sự khác biệt nhiều, điều này thể hiện tính thi đua quyết liệt, nghiêm túc cũng như ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc của các đơn vị rất cao.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác của Cụm thi đua số 6, đồng chí Phó Giám đốc cũng nhấn mạnh các yêu cầu, nhiệm vụ trong năm 2018 đối với Cụm thi đua; yêu cầu các đơn vị phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi yếu tố con người là điều kiện tiên quyết, quan trọng nhất để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Giám đốc tin tưởng với chương trình kế hoạch công tác đặt ra bám sát với những chuyên đề kế hoạch của Giám đốc CATP Hà Nội đang triển khai, trước mắt Cụm thi đua số 6 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô; bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố…

Năm 2018, CAQ Long Biên sẽ đảm nhận vai trò Cụm trưởng, và CAQ Ba Đình giữ vai trò Cụm phó Cụm thi đua số 6.

Hoàng Phong

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/phat-huy-trach-nhiem-hieu-qua-trong-dam-bao-an-ninh-trat-tu/748404.antd