Phát huy tối đa sức mạnh văn hóa trong sự nghiệp phát triển của thành phố

Đà Nẵng- Sáng 15-11, Sở VH-TT TP tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai công tác năm 2019. Năm qua, toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về lĩnh vực văn hóa, nổi bật nhất là công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Lần đầu tiên Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ công nhận 2 di tích quốc gia đặc biệt là Thành Điện Hải và khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Các sự kiện lễ hội mang tầm quốc gia, quốc tế do Sở tham mưu tổ chức thành công, góp phần xây dựng Đà Nẵng là "TP sự kiện và lễ hội". Về Thể thao cũng gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Sở VH-TT TP cũng là một trong các sở, ngành đi đầu triển khai, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập với việc giảm 40% số lượng đơn vị từ 15 đơn vị xuống còn 9 đơn vị...

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở VH-TT Huỳnh Văn Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bảo tàng Đà Nẵng và cá nhân ông Nguyễn Trọng Thao- Phó Giám đốc Sở VH-TT. Ảnh: P.T

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở VH-TT Huỳnh Văn Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bảo tàng Đà Nẵng và cá nhân ông Nguyễn Trọng Thao- Phó Giám đốc Sở VH-TT. Ảnh: P.T

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh nhấn mạnh, thời gian đến TP sẽ chỉ đạo đầu tư nguồn lực nhằm giúp ngành có điều kiện phát triển, phát huy tối đa sức mạnh văn hóa trong sự nghiệp phát triển chung của TP. Năm 2019, lãnh đạo TP sẽ coi trọng phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, coi đây là yếu tố gắn chặt sự phát triển của con người, của đời sống xã hội, nền tảng của phát triển kinh tế. Ngoài 12 vấn đề trọng tâm ngành văn hóa đề ra trong năm nay, ông Lê Trung Chinh nêu thêm 9 vấn đề, đáng chú ý là: ngành văn hóa sớm có biện pháp cụ thể, đẩy mạnh công tác tham mưu, đề ra những giải pháp, hướng đi mới, phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo, tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời của các ban ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn còn tồn tại của năm 2018.

Tham mưu tổ chức thành công lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn; tham mưu triển khai dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan (phối hợp cùng TT-Huế); tổ chức các sự kiện VHTT quốc gia, quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe của nhân dân và du khách; tham mưu TP điều chỉnh và triển khai bộ tiêu chí chấm điểm các danh hiệu văn hóa; phối hợp các ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện tổng rà soát việc thực hiện quy hoạch các thiết chế VHTT, kịp thời tham mưu TP chỉ đạo quyết liệt hơn, phát huy hiệu quả hoạt động các trung tâm văn hóa xã phường, quận huyện; đẩy mạnh các giải pháp phát triển hệ thống thư viện công cộng, khuyến khích nâng cao văn hóa đọc, nghiên cứu đặt hàng các tác phẩm VHNT chất lượng cao, quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch TP...

Dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể được Bộ VH-TT&DL tặng Cờ thi đua, 5 tập thể và 6 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ; 2 tập thể được UBND TP tặng Cờ thi đua; 2 tập thể và 8 cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen; 3 tập thể được công nhận Tập thể lao động xuất sắc cùng 61 tập thể, 136 cá nhân được tặng Giấy khen.

P.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_201166_.aspx