Phát huy tính xung kích của thanh niên

Những năm qua, nhờ công tác phối hợp tốt giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã xung kích trong nhiều lĩnh vực được giao…

Hiệu quả cao

Năm 2013, UBND tỉnh cùng Tỉnh đoàn ký kết quy chế phối hợp công tác gồm 25 nội dung liên quan đến các lĩnh vực của từng cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương đã có kế hoạch phối hợp triển khai chặt chẽ, cụ thể hóa các nội dung hoạt động liên quan đến thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Tuyến đường ở xã Diên Hòa (huyện Diên Khánh) được đoàn thanh niên phối hợp triển khai công trình Thắp sáng đường quê.

Trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đoàn thanh niên các cấp cùng các cơ quan, đơn vị đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình hoạt động, công trình thanh niên. Tỉnh đoàn đã phối hợp với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và các địa phương thắp sáng hơn 47km đường quê tại 26 xã. Bên cạnh đó, tại các địa phương, hàng chục công trình thắp sáng đường quê cấp huyện với hơn 150km đường quê được các huyện, thị, thành đoàn phối hợp thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức 35 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 4.268 lượt đoàn viên, thanh niên nông thôn, qua đó giúp mọi người nâng cao trình độ kỹ thuật, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Cùng với đó, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các doanh nghiệp tổ chức chương trình tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp hàng năm cho các học sinh, sinh viên với hơn 18.750 lượt tham gia...

Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 1.905 cuộc đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp. Thông qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên mạnh dạn góp ý, kiến nghị về các chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác phát triển thanh niên...

Tiếp tục tăng cường phối hợp

Bên cạnh những thành tích đạt được, việc triển khai các hoạt động cho thanh niên ở một số cơ sở còn chậm, mang tính hình thức, chưa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành với tổ chức đoàn có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, nhận thức của một số lãnh đạo về trách nhiệm đối với công tác thanh niên chưa đầy đủ, xem đây là trách nhiệm của tổ chức đoàn.

Qua đánh giá về chương trình phối hợp trong giai đoạn 5 năm qua, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cần rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế, khó khăn trong công tác thanh niên. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện đúng quy định công tác quản lý nhà nước về thanh niên; phối hợp tốt với đoàn thanh niên cùng cấp; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả như: hỗ trợ kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đoàn - hội. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành sớm xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-11.

Giai đoạn 2018 - 2022, UBND tỉnh và Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường phối hợp tập trung các mục tiêu cụ thể: nâng cao hiệu quả hoạt động thanh niên; phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thông qua quy chế phối hợp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, học tập, lao động thuận lợi để đoàn viên, thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.

Với việc quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể hóa bằng ký kết quy chế phối hợp với những chương trình hành động cụ thể, gắn nhiệm vụ với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, mong rằng, thời gian tới, công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều kết quả nổi bật, phát huy được vai trò của thanh niên trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

V.THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201810/phat-huy-tinh-xung-kich-cua-thanh-nien-8094535/