Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Xúc động khi lần đầu cầm lá phiếu trên tay

Tối 24/5, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng 2 Hải quân phát biểu kết luận tại hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng 2 Hải quân phát biểu kết luận tại hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”, cán bộ, đảng viên Vùng 2 Hải quân đã có nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ và nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó trau dồi bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin với Đảng, Nhà nước. Những năm qua không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trận địa tư tưởng của Đảng được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ được nâng cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng 2 Hải quân yêu cầu các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202105/phat-huy-tinh-tien-phong-guong-mau-cua-can-bo-dang-vien-926058/