Phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong đồng bào Phật giáo Hòa Hảo

Nhân Đại lễ kỷ niệm 80 năm Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão - 18/5 năm Kỷ Hợi), sáng 20/6, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng và tham dự Đại lễ Khai đạo Hòa Hảo tại Tổ đình An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại lễ.

Tham dự Đại lễ có bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, cùng các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo ra đời ở Nam bộ năm 1939, có số lượng tín đồ tương đối lớn và là một trong những tôn giáo ở Việt Nam đã có tổ chức hoạt động hợp pháp. Đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tuyệt đại bộ phận là nông dân lao động. Hiện nay, tín đồ có mặt ở 17 tỉnh, thành phố với 400 ban trị sự ở 400 xã, phường, thị trấn trải dài từ Mũi Cà Mau tới tỉnh Bình Định.

Thời gian qua, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã từng bước xác lập mối quan hệ phối hợp, bình đẳng với các tôn giáo bạn trong khuôn khổ Hiến chương của Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Nội lực của toàn thể tín đồ từng địa phương, cơ sở trong quá trình tu học và “thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh” từng bước được phát huy.

Phật giáo Hòa Hảo luôn coi trọng hoạt động từ thiện xã hội và tôn chỉ hành đạo là học Phật, tu nhân, tại gia cư sĩ, giáo huấn tín đồ về Tứ ân; thực hiện 8 điều răn cấm, cứu giúp người nguy khó, tương trợ trong quan, hôn, tang, tế và hoạt động từ thiện hữu ích cho xã hội. Giáo hội đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm,… chung tay xây dựng cầu bê tông cốt thép, bê tông hóa đường nông thôn, tổ chức mô hình bếp ăn khuyến học của xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn; bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân, hỗ trợ mổ mắt, tổ chức xe chuyển bệnh nhân miễn phí, sưu tầm và chế biến thuốc Nam; thành lập quỹ học bổng khuyến học, khuyến tài của Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Bến Tre; mô hình Trường nội trú Khai Trí tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên; …với tổng số tiền lên tới trên 2.000 tỷ đồng. Những việc làm ý nghĩa này đã góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, tạo động lực cho các em học sinh nghèo an tâm đến lớp, từ đó nâng cao trình độ dân trí của bà con ở địa bàn xa trung tâm, xa đô thị và thành phố.

Bày tỏ niềm vui mừng khi tham dự Đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Khai sáng Phật giáo Hòa Hảo, đúng vào dịp Ban Trị sự Trung ương vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu cấp toàn đạo Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo lời chúc an lạc, đoàn kết và thành công, chúc toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đón mừng Đại lễ Khai đạo an vui, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trải qua 80 năm phát triển trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với truyền thống yêu nước và giáo lý “Học Phật, tu nhân, giáo huấn về Tứ ân”, các vị chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã có đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất nước nhà.

Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay, với đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, các vị chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động.

Đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ nhau cùng vượt qua khó khăn, tập trung phát triển kinh tế, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, những hoạt động từ thiện xã hội thiết thực này thể hiện tính nhân văn sâu sắc theo giáo lý chân truyền của Phật giáo Hòa Hảo và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nhân dân và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng vững mạnh.

“Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đối với đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh

Trong niềm vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm ngày Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo sẽ tiếp tục đoàn kết, nêu cao chính pháp, giữ gìn giáo lý chân truyền, luôn lấy việc "Báo đáp Tứ ân làm căn bản tu hành", chung tay, góp sức cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân cả nước xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã có Thư chúc mừng gửi tới Ban Trị sự, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo nhân dịp Đại lễ; tặng Ban Trị sự Trung ương, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo lẵng hoa tươi thắm và mô hình trống đồng Đông Sơn.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo khẳng định, Giáo hội và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sẽ tiếp tục kiên định đường hướng “Vì Đạo pháp, vì Dân tộc” với 4 chương trình đạo sự trọng tâm nhằm tiếp tục phát huy cả về số lượng, chất lượng những thành quả đạt được, trong đó lấy hoạt động phổ truyền chánh pháp làm trọng tâm, công tác tổ chức nhân sự làm nòng cốt; giữ gìn sự trong sáng của giáo lý chân truyền làm hàng đầu để đẩy mạnh các hoạt động xã hội, góp phần cùng các tôn giáo xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cùng ngày, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà cho 10 gia đình chính sách là đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Hương Diệp

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/thoi-su/phat-huy-tinh-than-tuong-than-tuong-ai-trong-dong-bao-phat-giao-hoa-hao-27916.html