Phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái, tính đến 15 giờ ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn tỉnh đạt 95,36%. Tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 100%, cử tri cách ly tại nhà là 68,62%.

Cử tri ở Mù Cang Chải (Yên Bái) tin tưởng, mong muốn những ứng cử viên trúng cử sẽ có hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần thúc đẩy sự phát triển của vùng cao. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cử tri ở Mù Cang Chải (Yên Bái) tin tưởng, mong muốn những ứng cử viên trúng cử sẽ có hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần thúc đẩy sự phát triển của vùng cao. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái cho biết, tại các khu vực bỏ phiếu cố định, điểm bỏ phiếu lưu động, cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà, việc bỏ phiếu được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ và Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Tại tất cả khu vực bỏ phiếu trong tỉnh, thành viên tổ bầu cử và cử tri thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, giãn cách, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu. Các tổ bầu cử đã phân chia khung thời gian để cử tri đi bỏ phiếu nên không có tình trạng tập trung quá đông người. Đến 15 giờ ngày 23/5, trên địa bàn tỉnh chưa có tình huống phát sinh dịch COVID-19 liên quan đến bầu cử.

Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận không khí phấn khởi, tinh thần trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của cử tri. Các yếu tố liên quan khác như thời tiết, giao thông, thông tin liên lạc, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bỏ phiếu đều an toàn, thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu.

* Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định, tính đến 15 giờ ngày 23/5, đã có trên 90% cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu; trong đó, một số địa phương tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% như xã Trung Thành, Kim Thái, huyện Vụ Bản; xã Yên Cường, huyện Ý Yên; các xã Hải Hòa, Hải Lộc, Hải Tây, Hải Triều, huyện Vụ Bản; xã Ninh Cường, huyện Trực Ninh và phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định.

Cử tri phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Thời tiết trong Ngày Bầu cử tại Nam Định khá thuận lợi; hệ thống thông tin đại chúng, nhất là các đài phát thanh cấp xã liên tục đưa tin, cập nhật tình hình Ngày Bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác y tế được đảm bảo. Trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh các sự cố bất thường tại các khu vực bỏ phiếu.

Để đảm bảo tất cả cử tri đều được quyền bầu cử, Nam Định đã tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng theo quy định cho các trường hợp đang cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của tỉnh và các huyện: Trực Ninh, Giao Thủy, Ý Yên. Các huyện có khu dân cư đang bị phong tỏa như: Tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh); xóm 2, xã Giao Hải (huyện Giao Thủy); thôn Trung Cường, xã Yên Cường và khu vực cầu Tống (thuộc địa bàn xóm Hậu và xóm Nhân Trạch), xã Yên Thắng (huyện Ý Yên) đã áp dụng hình thức bỏ phiếu bầu cử phù hợp vừa phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh vừa đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân.

* Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, tính đến đến 15 giờ ngày 23/5, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn thành phố đạt 97,33%. Trong đó, huyện Phong Điền là địa phương hoàn thành sớm nhất với 86.914 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 100%.

Sau gần một ngày bầu cử, 9/9 quận, huyện của thành phố Cần Thơ đều có tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao, trên 95%. Một số địa phương đang tiến tới hoàn thành việc bỏ phiếu như huyện Cờ Đỏ (99,10%), quận Ô Môn (98,77%).

Tại các tổ bầu cử, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc. Lực lượng y tế luôn túc trực để đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn , khai báo y tế trước khi thực hiện quyền công dân theo quy định.

* Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông, tính đến 15 giờ ngày 23/5, đã có hơn 398.466 trong tổng 426.376 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử, đạt 93,45%. Toàn tỉnh có 6 xã đạt tỷ lệ bầu cử đạt 100%, gồm: Đắk Plao, Đắk Som, Quảng Hòa (huyện Đắk G’Long); Hưng Bình (huyện Đắk R’Lấp); Trúc Sơn (huyện Cư Jút) và xã Đức Xuyên (huyện Krông Nô).

* Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp, tính đến 15 giờ ngày 23/5, cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử, đạt 89,82%.

Theo đó, đã có hơn 1.236.737 người cử tri đi bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri bầu cao nhất là huyện Hồng Ngự, với 96,21%; thấp nhất là huyện Cao Lãnh, với 84,46%. Riêng 100% cử tri là cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã tham gia bỏ phiếu bầu cử tại các điểm bỏ phiếu ở 8 xã thuộc 3 huyện, thành phố biên giới; xã Mỹ Tân và phường 11, thành phố Cao Lãnh.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình hình giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, thời tiết tuy có mưa tại một số địa phương, tuy nhiên không ảnh hưởng tiến độ bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian bỏ phiếu được đảm bảo, không xảy ra điểm nóng.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.065 khu vực bỏ phiếu, với 1.376.979 cử tri. Các điểm bỏ phiếu được bố trí ở những địa điểm thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu với cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử đầy đủ, chu đáo, cùng các biện pháp an toàn 5K chống dịch.

* Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An, tính đến 15 giờ ngày 23/5, có 1.189.980 cử tri của tỉnh đã đi bầu cử, đạt 92,34%. Một số địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt trên 95%, điển hình như thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và các huyện: Mộc Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng. Có 276 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở các huyện biên giới và thị xã Kiến Tường khá cao, hầu hết đạt trên 90%. Trong 54 doanh nghiệp đang hoạt động, có 44 doanh nghiệp đã tổ chức cho cử tri tham gia bỏ phiếu theo quy định; các doanh nghiệp còn lại đang xây dựng lịch trình cho công nhân tham gia bỏ phiếu, dự kiến sau 15 giờ sẽ hoàn thành.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An, tình hình giao thông một số nơi trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn do mưa lớn, ảnh hưởng phần nào đến tiến độ bầu cử ở một số địa phương. Đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định; không xảy ra điểm nóng hay tình trạng mất an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu. Các lực lượng phụ trách an ninh trật tự, an toàn xã hội thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra trên các địa bàn.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/phat-huy-tinh-than-trach-nhiem-thuc-hien-quyen-va-nghia-vu-cong-dan-20210523164818429.htm