Phát huy tinh thần thế hệ cán bộ Công an 'Tuổi cao chí càng cao'

i tướng, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Đây là thế hệ cán bộ 'Tuổi cao chí càng cao', tiếp tục phát huy tinh thần 'xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước', các đồng chí luôn nêu cao bản lĩnh cách mạng, phẩm chất đạo đức và tinh thần khắc phục mọi khó khăn, đóng góp ngày càng nhiều trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Công an nhấn mạnh như trên tại Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) cho lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, do Bộ Công an tổ chức ngày 23/10, tại Hà Nội.

 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân lên Cờ truyền thống của lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam. (Ảnh: Tâm Phạm)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân lên Cờ truyền thống của lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam. (Ảnh: Tâm Phạm)

Biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng “lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam”, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng CAND, là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những công lao đóng góp quan trọng, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng cũng như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần cách mạng tiến công, lực lượng CAND đã cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kiên cường, bất khuất, lập nên những chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, ngay từ năm 1959, Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã sớm lựa chọn cán bộ để bồi dưỡng và huấn luyện, chi viện cho chiến trường miền Nam. Với tinh thần và quyết tâm “tất cả vì tiền tuyến lớn”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, lực lượng CAND đã chi viện hơn 10.000 cán bộ nghiệp vụ, cán bộ kỹ thuật đúng lúc, kịp thời, làm chuyển biến tương quan lực lượng giữa ta và địch, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền Nam.

Thiếu tướng Đào Trọng Hùng (bên trái), Anh hùng LLVTND (nguyên Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an) - một thành viên lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam. (Ảnh: Tiến Thắng)

Hơn 900 cán bộ đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị bắt, giam cầm, tra tấn dã man trong các nhà lao của địch nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sỹ cách mạng, hàng trăm đồng chí bị thương tật, nhiễm chất độc da cam...

Thời gian tới, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội càng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Câu lạc bộ, Ban liên lạc cán bộ Công an hưu trí trong toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đề cao phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ Công an, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội ngày càng đạt được nhiều kết quả tốt, đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã phát động đợt học tập chính trị, thực hiện công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam và phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/phat-huy-tinh-than-the-he-can-bo-cong-an-tuoi-cao-chi-cang-cao-566394.html