Phát huy tính năng động, sáng tạo, đạo đức nghề báo

Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2020-2022 đã diễn ra vào sáng 26-6. Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP HCM, đã đến dự đại hội.

Đại hội thảo luận các văn kiện, kiểm điểm, đánh giá hoạt động công tác hội nhiệm kỳ qua, đề ra phướng hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội cũng đã bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm tra của Chi hội, bầu đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo TP HCM và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Các hội viên chụp ảnh kỷ niệm sau Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Người Lao Động Ảnh: QUANG LIÊM

Các hội viên chụp ảnh kỷ niệm sau Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Người Lao Động Ảnh: QUANG LIÊM

Thay mặt Hội Nhà báo TP HCM, nhà báo Dương Vũ Thông chúc mừng Báo Người Lao Động vừa đoạt 9 giải báo chí cấp quốc gia và cấp TP HCM, trong đó tác phẩm - chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đoạt giải A Giải Báo chí quốc gia và giải nhất Giải Báo chí TP HCM. Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Chi hội Nhà báo Báo Người Lao Động trong nhiệm kỳ qua, nhà báo Dương Vũ Thông đề nghị trong nhiệm kỳ tới, chi hội làm tốt hơn nữa công tác phát triển hội viên; tổ chức thường xuyên các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; phát huy tính năng động, sáng tạo, đạo đức người làm báo; thực hiện tốt vai trò định hướng thông tin tuyên truyền báo chí.

Ghi nhận ý kiến của lãnh đạo Hội Nhà báo TP, nhà báo Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - yêu cầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới phát huy vai trò, nhiệm vụ, chức năng trên các mặt hoạt động. Tới đây, với việc hình thành Quỹ phát triển nghề nghiệp, chi hội cần thực hiện tốt việc chăm lo phát triển nghề nghiệp cho hội viên, đáp ứng yêu cầu phát triển Báo Người Lao Động trong tình hình mới.

D.Quốc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/phat-huy-tinh-nang-dong-sang-tao-dao-duc-nghe-bao-20200626231225195.htm