Phát huy tiềm năng của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trong việc phát triển Thủ đô

Chiều 15/1, Thành ủy-HĐND-UBND-MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn Thành phố nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; đại diện các Sở, ngành của thành phố.

Bằng tình cảm, trách nhiệm, tại buổi gặp mặt, đại diện các trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo đã đóng góp các ý kiến cho sự phát triển Thủ đô. Bà Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội đề nghị thành phố quan tâm đến đội ngũ trí thức về cơ chế và điều kiện hoạt động, gần gũi với trí thức và lắng nghe ý kiến của đội ngũ này để cùng nhau xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại.

GS. TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam vui mừng cho biết khối trường Đại học - Cao đẳng có gần 500 đề tài khoa học các cấp, mô hình khởi nghiệp sinh viên và với sự đổi mới trong công tác giáo dục đào tạo của các trường đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá Việt Nam với quốc tế và các nước trong khu vực.

Chúc mừng Hà Nội với kết quả phát triển năm 2018, nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá, Hà Nội thay đổi hàng ngày, đặc biệt là sự thay đổi tại các khu phố mới, các khu đô thị phát triển. Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng bày tỏ vui mừng về công tác cải cách hành chính của Thành phố khiến người dân thuận lợi hơn và giảm thời gian trong các thủ tục.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2018 là năm thành phố Hà Nội đánh giá 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính để tiếp tục khắc phục tồn tại, tiếp tục đưa Thủ đô phát triển; là năm thực hiện đánh giá các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ để bố trí nguồn lực hợp lý hơn, đạt mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2016 - 2020. Cơ cấu kinh tế của Thành phố chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Chất lượng các ngành kinh tế, sản phẩm cũng được nâng lên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, những thành tựu của Hà Nội trong năm 2018 là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố. Đặc biệt là sự đóng góp, cống hiến tích cực, bền bỉ, tâm huyết, trách nhiệm với tình yêu Hà Nội của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn.

Theo Bí thư Hà Nội, năm 2019 là năm phải tăng tốc, phát huy hơn nữa năng lực, lợi thế của Thủ đô, đặc biệt là của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ. Thành phố cần tận dụng được tiềm năng của đội ngũ trí thức, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đội ngũ này để đóng góp cho Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn đội ngũ trí thức, lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố tiếp tục có nhiều sáng tạo, phát huy vai trò trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Cụ thể là: các đề tài, dự án nghiên cứu cần chú trọng đến tính ứng dụng thực tiễn cho sự nghiệp phát triển Thủ đô, nhất là quan tâm đến yếu tố phát triển bền vững (bảo vệ môi trường, phát triển đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm…); thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, bí thư, hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng và các vị chức sắc đại diện cho các tầng lớp tôn giáo trên địa bàn Thủ đô một năm mới dồi dào, nhiều niềm vui, hạnh phúc...

Hạnh Nguyên

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/phat-huy-tiem-nang-cua-doi-ngu-van-nghe-si-tri-thuc-trong-viec-phat-trien-thu-do-d2061478.html