Phát huy thế mạnh mô hình thanh niên Thủ đô khởi nghiệp

Khởi động từ năm 2018, CLB 'Thanh niên khởi nghiệp' tại Đoàn phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) đã và đang trở thành 'mô hình điểm' kết nối đoàn viên, thanh niên trong giải quyết việc làm, lập nghiệp.

Với mong muốn hỗ trợ, tư vấn việc làm, và giúp thanh niên làm giàu chính đáng, Đoàn thanh niên Đoàn phường Phúc Xá triển khai CLB “Thanh niên khởi nghiệp” với hai dự án khởi nghiệp thành công gồm: mô hình “Cửa hàng photo Thanh niên” và “Cửa hàng ăn Thanh niên”.

Triển khai từ năm 2019, mô hình “Cửa hàng photo Thanh niên” do 2 Bí thư Chi đoàn đứng ra làm chủ dự án. Mô hình không chỉ tạo nguồn thu ổn định mà còn hỗ trợ việc làm cho bạn trẻ khác nên được đánh giá cao.

Ngoài hỗ trợ đắc lực cho việc photo, in ấn tài liệu phục vụ công tác cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân, các cán bộ đoàn viên trực tại văn phòng đoàn thanh niên còn đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính giao dịch tại phường.

Trong quá trình triển khai thực hiện, thời gian đầu “Cửa hàng photo thanh niên” gặp khó khăn do chưa có nguồn khách hàng ổn định, tuy nhiên đến nay mô hình đã được đông đảo nhân dân trên địa bàn ủng hộ.

Vừa qua, tuổi trẻ phường Phúc Xá phối hợp với Đoàn phường Ngọc Khánh triển khai thực hiện mô hình “Cửa hàng ăn Thanh niên - Bún riêu phố cổ” tại địa chỉ: 114B5 Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô triển khai mô hình “Cửa hàng ăn Thanh niên" nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép của Chính phủ là vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế

Tuổi trẻ Thủ đô triển khai mô hình “Cửa hàng ăn Thanh niên" nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép của Chính phủ là vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế

Theo anh Nguyễn Đăng Khoa – Bí thư Đoàn phường Phúc Xá, mô hình thanh niên khởi nghiệp này đã trực tiếp hỗ trợ giải ngân hơn 250 triệu đồng cho thanh niên và tạo việc làm cho 6 thanh niên trên địa bàn. Mặc dù mô hình được triển khai trong giai đoạn kinh tế khó khăn, dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, song vẫn thực hiện đảm bảo theo đúng các yêu cầu theo công điện khẩn của UBND thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh.

Hình ảnh quán ăn có vách nhựa ngăn cách, đảm bảo khoảng cách an toàn đúng quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (Ảnh: Đoàn phường Phúc Xá)

Tại quán ăn, có vách nhựa ngăn cách, đảm bảo khoảng cách đúng quy định, đồng thời có hướng dẫn khách hàng sát khuẩn tay cũng như việc nhân viên đeo khẩu trang suốt thời gian phục vụ.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho khách hàng, mô hình cửa hàng còn có dịch vụ giao hàng tận nơi qua các ứng dụng công nghệ trên điện thoại thông minh.

“Thực hiện phương châm, triển khai mô hình trong giai đoạn hiện nay còn là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép của Chính phủ là vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế, trong đó đặc biệt là đối tượng thanh niên”, Bí thư Nguyễn Đăng Khoa nói.

Từ các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, tuổi trẻ Thủ đô đã và đang cho thấy khả năng lan tỏa và thu hút, định hướng thanh niên cùng tinh thần sức trẻ phấn đấu vì một Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Vi Giáng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phat-huy-the-manh-mo-hinh-thanh-nien-thu-do-khoi-nghiep-206936.html