Phát huy thế mạnh, góp sức to lớn cho sự phát triển toàn diện ở địa bàn trung tâm Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương những thành tích, kết quả công tác của CAQ Hoàn Kiếm trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu trên tại Hội nghị tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020, phát động năm thi đua 2021, được CAQ Hoàn Kiếm tổ chức hôm nay 24-12. Cùng dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; Lãnh đạo Quận ủy, HĐND quận...

Thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kép

Phát biểu Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công mà tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ CAQ Hoàn Kiếm đã đạt được trong năm 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, năm 2020 là một năm vô cùng đặc biệt, khi dịch Covid-19 lan ra khắp thế giới, có tác động mạnh mẽ tới tất cả các quốc gia, khu vực, trong đó có Việt Nam và Hà Nội nói riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Với vai trò là một địa bàn “trung tâm của trung tâm”, dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ tới mọi hoạt động kinh tế, xã hội, đảm bảo ANTT tại quận Hoàn Kiếm. Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Đảng ủy Ban Giám đốc, sự hỗ trợ, chỉ đạo, giúp đỡ to lớn của Quận ủy, UBND quận, cùng thái độ đồng lòng, thống nhất của nhân dân trên địa bàn, CAQ Hoàn Kiếm đã đạt được nhiều thành tích, hoàn thành nhiều mục tiêu kép trong công tác phòng, chống dịch và đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Đồng tình với những mục tiêu, yêu cầu kế hoạch công tác năm 2021 của CAQ Hoàn Kiếm, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất với CATP, Quận ủy và UBND quận chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến ANTT trên địa bàn; chỉ đạo đôn đóc các đơn vị CAQ thực hiện có kết quả các công việc, chỉ tiêu công tác năm 2021.

Đồng chí Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm trao khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích cao

Đảng ủy, Ban chỉ huy và cán bộ chiến sỹ CAQ Hoàn Kiếm phải nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn quận...

CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 75% trở lên, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên.

CAQ Hoàn Kiếm hiệu quả hơn nữa trong việc đẩy lùi tệ nạn xã hội, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về TTXH, các băng, ổ nhóm tội phạm, không để tội phạm lộng hành, tạo sự chuyển biến tích cực về TTATXH; thực hiện hiệu quả, vượt chỉ tiêu những yêu cầu nhiệm vụ trên các mặt công tác Công an...Trước mắt tập trung đảm bảo tuyệt đối ANTT, TTATXH phục vụ cho đêm Giáng sinh, lễ Noel, Tết dương lịch, trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021...

Chủ động đón đầu, giải quyết hiệu quả những thách thức

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, CAQ Hoàn Kiếm cần tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; phối hợp với các phòng, ban, ngành, quận và các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tốt TTATGT và TTĐT trên địa bàn; tiếp tục giải quyết và làm giảm số điểm vi phạm về TTĐT; kiềm chế TNGT, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn....

Cùng với đó, CAQ Hoàn Kiếm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAQ thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. “CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục phối hợp hiệu quả với các phòng nghiệp vụ của CATP, các cơ quan chức năng, phòng, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền của quận, phường, thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; góp phần vào thành công, thắng lợi chung của CATP, TP Hà Nội...”- Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn chỉ rõ.

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm trao khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm hứa trước Ban Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc và Lãnh đạo Quận ủy, UBND, HĐND quận Hoàn Kiếm, CAQ Hoàn Kiếm sẽ thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả các yêu cầu chỉ đạo, mục tiêu công tác mà các cấp lãnh đạo đã đặt ra.

Trong năm 2020, CAQ Hoàn Kiếm đã triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó thực hiện hiệu quả: Các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn trong thời gian diễn ra Tết Nguyên đán, các hoạt động kỷ niệm, sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước.

Lực lượng CSTT CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường đảm bảo ATGT, TTĐT

Đơn vị cũng phát hiện 158 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn, giảm 25,82 % so với năm 2019. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT nhất là công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý các đối tượng...đảm bảo TTATGT, TTĐT, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, cũng như bảo vệ tuyệt đối ANTT, ANCT trên địa bàn...

TTATXH trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững, bảo đảm; phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm; không để xảy ra tình trạng mua bán ma túy công khai và phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp mới về ma túy. Nhiều chuyên đề lớn, chuyên sâu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được CAQ Hoàn Kiếm triển khai, đón đầu xu thế gây án của tội phạm, kịp thời cảnh báo, tuyên truyền đến người dân các biện pháp để phòng ngừa, đảm bảo triệt tiêu tội phạm từ trong trứng nước...

Hoàng Phong

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phat-huy-the-manh-gop-suc-to-lon-cho-su-phat-trien-toan-dien-o-dia-ban-trung-tam-thu-do-post453811.antd