Phát huy sức trẻ, lan tỏa yêu thương

Ngày 28/12/2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2019 – 2022 với chủ đề 'Đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, hội nhập; thi đua học tập, rèn luyện, xây dựng và phát triển'.

PGS. TS Lê Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học LĐXH phát biểu chỉ đạo và chúc mừng thành công của Đại hội.

Theo báo cáo của BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2019, hiện Đoàn Thanh niên CSHCM Trường Đại học Lao động - Xã hội có 6 liên chi đoàn, 1 đoàn cơ sở, 1 chi đoàn trực thuộc với tổng số 159 chi đoàn, hơn 10.500 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2019, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cùng với phong trào xung kích trong phong trào học tập và NCKH, nhiệm kỳ 2017 – 2019, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Lao động – Xã hội luôn xây dựng môi trường tốt nhất để thúc đẩy SV học tập, nâng cao trình độ học vấn, xây dựng xã hội học tập; phối hợp tổ chức 03 diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, NCKH cho SV. Trong nhiệm kỳ, đã có 50 đề tài NCKH đã được thực hiện (đạt 200% chỉ tiêu đề ra). Đoàn trường cũng phối hợp cùng CLB HRS – Nhà quản trị nhân sự thuộc Liên chi đoàn Quản lý nguồn nhân lực, các doanh nghiệp bên ngoài để tổ chức thường niên hằng năm chương trình “Hành trang thực tập” cho ĐVTN; phối hợp với Liên chi đoàn Kế toán tổ chức chương trình “Chìa khóa vàng khi đi phỏng vấn” thu hút được trên 1.500 ĐVTN tham gia.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đánh giá cao các kết quả đạt được của Đoàn Trường trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh đó, phong trào “Thanh niên tình nguyện” của Đoàn trường cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Riêng năm 2019, đã tham gia tổ chức thắp nến tri ân, đến thăm hỏi và tặng 10 triệu đồng cho 10 gia đình chính sách tại huyện Thanh Trì; tham gia tình nguyện hè 3 cùng tại xã Vạn Linh – Chi Lăng – Lạng Sơn; sửa chữa nhà ở cho 01 hộ gia đình chính sách; tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách với tổng số tiền 10 triệu đồng; xây dựng 30 lò đốt rác cho người dân để đảm bảo vệ sinh môi trường với trị giá trên 15 triệu đồng... Đặc biệt, Đoàn trường luôn chú trọng đến phong trào hiến máu nhân đạo với 02 chương trình thường niên diễn ra trong năm là “Giọt hồng ULSA” và ”Gọi Nắng”, thu được hơn 3.500 đơn vị máu trong nhiệm kỳ 2017 - 2019. Với những kết quả đó, Đội TNTN hiến máu nhân đạo liên tục được nhận Giấy khen của Viện Huyết Học truyền máu trung ương. Năm 2019, Đoàn trường được nhận Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội là đơn vị xuất sắc có nhiều đóng góp trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

Đồng chí Lê Đức Tiến chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2019 – 2020 mới được bầu tại Đại hội và tặng Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội cho Đoàn Trường

Đoàn trường cũng luôn quan tâm và tạo môi trường tốt nhất để SV có thể học tập, rèn luyện phát triển bản thân để lập thân, lập nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường cũng như sau khi ra trường bằng các hoạt động thiết thực. Trong nhiệm kỳ, Đoàn trường đã nhận được sự ủng hộ của các Ngân hàng BIDV, Viettel hỗ trợ những suất học bổng gần 100 triệu đồng; Trung tâm Anh ngữ quốc tế LesEng trao tặng 250 triệu đồng học bổng cho SV và cán bộ Đoàn – Hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn trường giới thiệu tạo nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng với hơn 450 đoàn viên; đã triển khai thực hiện thủ tục đề nghị xét kết nạp Đảng cho 315 đoàn viên ưu tú và đề nghị chuyển Đảng chính thức 75 đảng viên dự bị.

Đ/c Nông Thị Hồng Chuyên, Phó Bí thư Đoàn Trường báo cáo kết quả nhiệm kỳ qua

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2022, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Lao động – Xã hội đặt ra chỉ tiêu phấn đấu mỗi năm học có 75% SV đạt kết quả học tập và rèn luyện đạt loại khá trở lên; phấn đấu 100% đoàn viên là cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH, có 2-3 bài báo quốc tế đạt chuẩn; mỗi năm só 60 đề tài NCKH của SV; có thêm 1.500 ý tưởng sáng tạo trong ĐVTN; mỗi năm cấp Đoàn trường và cấp ĐCS; Liên chi Đoàn có ít nhất 01 công trình thanh niên hoặc 1 mô hình/phần việc Thanh niên làm theo lời Bác; Phấn đấu xây dựng được 02 Nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, có công với Cách mạng. Hàng năm, có trên 5.000 lượt tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các hoạt động của Nhà trường, phong trào của Đoàn cấp trên; trên 2.500 lượt tình nguyện viên tham gia các chương trình tình nguyện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Huy động nguồn tài trợ trên 150 triệu đồng cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; xem xét giới thiệu 450 đoàn viên ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giới thiệu 250 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Viết Hồng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Trường nhiệm kỳ lần thứ 27.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/phat-huy-suc-tre-lan-toa-yeu-thuong-2019122922503243.htm