Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới vững mạnh

Trong 2 ngày 16 và 17-7, Đảng bộ BĐBP Hà Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu II; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy 7 huyện biên giới của tỉnh.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Tiến Thắng

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Tiến Thắng

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ BĐBP Hà Giang đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ VIII đề ra. Thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chính quyền tỉnh nhiều chủ trương, đối sách về công tác biên phòng, xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trên tuyến biên giới.

5 năm qua, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã triển khai 54 kế hoạch nghiệp vụ; đấu tranh thắng lợi 19 chuyên án về mua bán người, ma túy và các chuyên án hình sự khác. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương biên giới tăng cường quan hệ với chính quyền đối đẳng; kết nghĩa 4 cụm dân cư, 15 cụm xã, hương trấn hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đặc biệt, Đảng bộ BĐBP tỉnh triển khai có hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo khu vực biên giới, như: Mô hình “Nâng bước em tới trường” (hỗ trợ 144 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường), “Con nuôi đồn Biên phòng” (nhận 26 cháu có hoàn cảnh khó khăn về nuôi tại các đồn Biên phòng); huy động trên 3,3 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia xóa nhà tạm cho 341 hộ là người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên khu vực biên giới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng bức trướng của Đảng bộ tỉnh Hà Giang chúc mừng đại hội. Ảnh: Tiến Thắng

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ BĐBP tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu, Đảng bộ BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, đấu tranh, phòng chống tội phạm; cùng với các địa phương xây dựng 34/34 xã, thị trấn biên giới có phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Duy trì hiệu quả 15/15 cụm kết nghĩa xã, hương trấn biên giới và chương trình giao lưu chính trị, kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Tiến Thắng

Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, quyết thắng, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiến Thắng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-huy-suc-manh-tong-hop-xay-dung-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-vung-manh-post430924.html