Phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ Hà Tĩnh trong xây dựng quê hương thời kỳ mới

Các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng: 'Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang'. Trong thành tựu to lớn đó có sự đóng góp không nhỏ của Hội LHPN Hà Tĩnh.

Sáng 10/10, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và gặp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; cán bộ Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.

Các tiết mục văn nghệ khắc họa truyền thống anh hùng, bất khuất và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Trong không khí gặp mặt thân mật, các đại biểu đã được nghe diễn văn, xem phim tài liệu ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng, trưởng thành; những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Hà Tĩnh nói riêng trên nhiều lĩnh vực qua các thời kỳ cách mạng.

Trong đó khẳng định, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng: “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”. Trong thành tựu to lớn đó có sự đóng góp không nhỏ của Hội LHPN Hà Tĩnh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Dương Thị Hằng trình bày diễn văn tại buổi lễ.

“Bám sát cơ sở, đổi mới toàn diện”, Hội LHPN tỉnh đã vận dụng sáng tạo nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vào thực tế của địa phương để xây dựng các nội dung, kế hoạch hành động, giải pháp sát đúng, tìm ra khâu đột phá trong chỉ đạo thực hiện. Kết hợp phát huy tốt nội lực với khai thác, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài để tạo ra sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội.

Hà Tĩnh hiện có trên 240.000 hội viên phụ nữ; toàn tỉnh có 19 nữ tiến sỹ, 766 nữ thạc sỹ, trên 46.000 phụ nữ có trình độ đại học, cao đẳng; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp tăng so với các nhiệm kỳ trước. Vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong gia đình, xã hội.

Các phong trào, chương trình hỗ trợ hội viên, phụ nữ thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu được các cấp hội triển khai hiệu quả. Trong giai đoạn 2016 - 2020, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã hỗ trợ 30.663 lượt hộ nghèo, phụ nữ làm chủ hộ, trong đó có 10.698 hộ đã thoát nghèo bền vững; thành lập 4.738 mô hình kinh tế có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm trở lên.

Phát huy vai trò quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, giai đoạn 2016 - 2020, các cấp hội đã xây dựng và nhân rộng 2.879 mô hình thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, hỗ trợ 50.884 hộ cải tạo vườn tạp, sắp xếp, chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp; giúp được 236.486 hộ gia đình khó khăn đạt 8 tiêu chí “5 không 3 sạch”…

Sự trưởng thành của phong trào phụ nữ, những đóng góp xứng đáng của các cấp hội phụ nữ trong thời gian qua đã được Đảng và nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý.

Nhiều tập thể, cá nhân nữ được tặng Huân chương Lao động các hạng; bằng khen và các giải thưởng cao quý như: Giải thưởng phụ nữ Việt Nam, giải thưởng “Phụ nữ tự tin tiến bước”, “Phụ nữ sáng tạo”.

Tập thể Hội LHPN Hà Tĩnh được tặng Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập các hạng, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội, UBND tỉnh…

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đậu Thị Kim Liên cho rằng, trước sự biến động của tình hình thế giới, trong nước hiện nay, chị em phụ nữ phải năng động sáng tạo, không ngừng học hỏi để đáp ứng yêu cầu hoạt động của phong trào hội phù hợp với giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên Hội LHPN trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, phát huy truyền thống vẻ vang, Hội LHPN các cấp ở Hà Tĩnh cần phát huy hơn nữa sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, chăm lo bảo vệ phẩm giá, quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; đổi mới phương thức hoạt động để thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Bên cạnh đó, hội chủ động, tích cực giới thiệu những cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; thực hiện tốt công tác bình đẳng giới phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

“Phụ nữ Hà Tĩnh phải khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh...

... và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ hội qua các thời kỳ.

Kiều Minh – Huy Tùng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/phat-huy-suc-manh-the-manh-cua-phu-nu-ha-tinh-trong-xay-dung-que-huong-thoi-ky-moi/199872.htm