Phát huy sức mạnh nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư

Sáng 12-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM đã đến dự và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của nhân dân khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây trong năm.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam trao hoa, quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

Trung tướng Nguyễn Văn Nam trao hoa, quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

Năm 2022, nhân dân khu phố 5 đã và đang tích cực làm nhiều việc mang nhiều ý nghĩa và tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo trên địa bàn. Qua đó, góp phần xây dựng khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa, xây dựng phường văn minh đô thị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận khu phố 5, tiếp tục nắm bắt tình hình và vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động đoàn kết xây dựng khu phố văn hóa, văn minh đô thị. Cùng với đó tập trung thực hiện chương trình phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư sạch – xanh và thân thiện môi trường.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Vận động quỹ vì người nghèo thành phố đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Theo Ban Công tác Mặt trận khu phố 5, năm 2022, cả hệ thống chính trị, nhân dân khu phố 5 đã nỗ lực thực hiện công tác chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết trong khu phố.

Đến nay, 100% hộ gia đình trên địa bàn khu phố có nhà ở kiên cố, không có nhà tạm, nhà dột nát; 100% tuyến đường, tuyến hẻm trong khu phố đều bê tông hóa, nhựa hóa; 100% người trong độ tuổi lao động tích cực học tập, lao động để có thu nhập.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận tuyên dương

Đồng thời, vận động 100% hộ gia đình tự trang bị camera an ninh để hỗ trợ tốt nhất việc trích xuất hình ảnh phục vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao tặng các phần quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Vận động Vì người nghèo TPHCM và quà của quận 12 đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn của khu phố 5; khen thưởng hộ Gia đình văn hóa; biểu dương gương người tốt việc tốt và các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2022.

NGÔ BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//phat-huy-suc-manh-nhan-dan-trong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-o-khu-dan-cu-855815.html