Phát huy sức mạnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Anh được chú trọng, hướng về cơ sở nhằm hiện thực hóa Chương trình 03 và Đề án 05 của Huyện ủy về 'Đẩy mạnh thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2015 – 2020' và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Mới đây, Đoàn TNCS HCM huyện Đông Anh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, các phong trào, hoạt động của Đoàn được chú trọng, hướng về cơ sở nhằm hiện thực hóa Chương trình 03 và Đề án 05 của Huyện ủy về “Đẩy mạnh thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2015 – 2020”.

Đoàn viên thanh niên huyện Đông Anh tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Huyện Đoàn Đông Anh đã triển khai lắp đặt được 42 điểm truy cập Internet – Wifi miễn phí tại các nhà văn hóa, khu thể thao, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện; phối hợp trao 50 bộ máy tính cho 24 cơ sở Đoàn địa bàn dân cư, phục vụ trực tiếp việc khai thác, sử dụng hiệu quả thư viện điện tử, cổng thông tin điện tử của huyện cho nhân dân; các cơ sở Đoàn trực thuộc trao tặng các bộ dụng cụ thể thao cho trên 40 nhà văn hóa; tổ chức thành lập được 36 mô hình tổ, đội VHVN, TDTT ở địa bản dân cư…

Bên cạnh đó, các hoạt động thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng được thực hiện có hiệu quả như: triển khai sơn sửa nhà cho 6 hộ gia đình chính sách; tổ chức thành công Ngày tình nguyện trẻ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 1, Hội người mù và trường Chuyên biệt Bình Minh; chỉ đạo 24 cơ sở Đoàn tổ chức sân chơi cuối tuần cho hơn 1.000 lượt thiếu nhi; phối hợp tổ chức 16 đợt hiến máu tình nguyện, đạt 1.836 đơn vị máu; tiếp tục duy trì nguồn vốn vay cho thanh niên phát triển kinh té với tổng số dư nợ trên 8 tỷ đồng... Công tác Đội và phong trào thiếu nhi được quan tâm, chú trọng ,đổi mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Trong 6 tháng cuối năm, Huyện Đoàn Đông Anh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên thanh niên; triển khai thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đặc biệt, tập trung tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” và Lễ thắp nến tri an nhân dịp kỉ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

PV

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phat-huy-suc-manh-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-76625.html