Phát huy sức mạnh đoàn kết để xóa đói giảm nghèo

Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết mà người dân đang từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu là ghi nhận của lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trong dịp về dự ngày hội đại đoàn kết tại xóm Liên Châu, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương diễn ra sáng 18/11.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Thanh Chương tham gia lễ kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại xóm Liên Châu, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương. Ảnh: Minh Chi

Xóm Liên Châu có 115 hộ với 500 nhân khẩu. Năm 2017, tiếp tục thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ban công tác Mặt trận xóm đã tích cực tuyên truyền, vận động toàn dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng phong trào văn hóa, thể thao sôi nổi, chăm lo xây dựng khối đoàn kết, tương trợ, phát huy tinh thần tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”.

Liên Châu là xóm luôn đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa của xã Thanh Liên với các loại cây hàng hóa chủ lực như bí xanh, đậu cô ve, dưa chuột... cho thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng/ha.

Vài năm gần đây, người dân xóm Liên Châu đã đưa cây thanh long ruột đỏ, cây bưởi diễn vào trồng trên một số diện tích, bước đầu cho hiệu quả khả quan. Nhờ chăm lo phát triển kinh tế nên tỷ lệ hộ nghèo của xóm theo đó cũng giảm còn 3,4%.

Ông Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng xóm Liên Châu bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn" . Ảnh: Minh Chi

Thông qua xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường làng, ngõ xóm cơ bản khép kín bê tông; xây dựng được nếp sống văn hóa, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự được phát huy; xóm luôn giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa.

Phát biểu chia sẻ niềm vui trước những kết quả cũng như sự đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, nhân dân xóm Liên Châu, ông Võ Văn Tiến ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của người dân và chính quyền nơi đây. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn xóm Liên Châu tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xay dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh; xây đắp cuộc sống trong khu dân cư và mỗi gia đình ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội xóm Liên Châu. Ảnh: Minh Chi

Cùng với đó là chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân nói không với thực phẩm bẩn”; đăc biệt là cuộc vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bởi thực hiện tốt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới sẽ tạo ra sự phát triển toàn diện về bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân một cách bền vững…

Song song với đó cần chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, phát huy vai trò, sức mạnh của người dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp vững mạnh…

Dịp này, ông Võ Văn Tiến và lãnh đạo huyện Thanh Chương đã trao quà hỗ trợ của tỉnh, huyện cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xóm Liên Châu. Ảnh: Minh Chi

Minh Chi

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dua-nq-cua-dang-vao-cuoc-song/201711/phat-huy-suc-manh-doan-ket-de-xoa-doi-giam-ngheo-2863544/