'Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm kỳ 2015-2020...'

Đó là chủ đề phong trào thi đua năm 2020 của Ban Dân tộc TP Hà Nội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm của của Ban Dân tộc năm 2020 và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do TP Hà Nội và Ủy ban Dân tộc phát động.

Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội. (Ảnh: Khánh Phong)

Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội. (Ảnh: Khánh Phong)

Chia sẻ với PV, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh cho biết, Ban Dân tộc TP Hà Nội luôn coi trọng công tác thi đua, khen thưởng và xem đó là đòn bẩy, là chìa khóa để tạo nên sức mạnh tổng hợp, là động lực để đội ngũ công chức và người lao động trong Ban Dân tộc vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo ông Nguyễn Tất Vinh, với truyền thống đoàn kết và sáng tạo, kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua; trong không khí sôi nổi phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn thể đội ngũ công chức, người lao động trong cơ quan Ban Dân tộc hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc những 8 nội dung trong phong trào đi thua, qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020 đã đề ra. Cụ thể:

Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn TP Hà Nội. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo các mặt hoạt động của cơ quan theo quy định.

Thi đua trong cơ quan hưởng ứng các đợt thi đua của TP Hà Nội, của ngành nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, TP Hà Nội gắn với việc thực hiện đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan.

Thi đua xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở, góp phần xây dựng người cán bộ, công chức Thủ đô “ Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đẹp về văn hóa”. Công chức, người lao động cơ quan không ngừng trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện về mọi mặt để nâng cao chất lượng và năng lực công tác.

Thi đua phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; Giữ vững danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công đoàn cơ quan đạt Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất và gắn với thực hiện đạt các Chỉ tiêu sau: 100% công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 100% nữ công chức, người lao động đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 100% gia đình công chức, người lao động đạt gia đình Văn hóa; 100% tập thể các phòng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 01 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trở lên.

Thực hiện đúng Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định của Thành phố về Thi đua - Khen thương. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng với phương châm: Kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; chú trọng khen đột xuất và đề xuất khen thưởng tập thể và người trực tiếp lao động, nhất là những hình thức khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”...

Thi đua thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp tục đổi mới phương thức vận hành của bộ máy hành chính nhà nước. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, nhận thức và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phat-huy-suc-manh-cua-ca-he-thong-chinh-tri-phan-dau-hoan-thanh-thang-loi-muc-tieu-nhiem-ky-2015-2020-181876.html