Phát huy sở trường của bộ đội

Đam mê thổi sáo từ nhỏ nên vào đơn vị, chiến sĩ mới Bùi Văn Toàn thuộc Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 đăng ký tham gia đội văn nghệ xung kích của liên chi đoàn.

Vừa qua, Toàn cùng các thành viên trong đội văn nghệ được chỉ huy tiểu đoàn giao nhiệm vụ biểu diễn trong đêm tọa đàm bàn biện pháp “Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn”. Tiết mục sáo trúc tấu bài hát “Chào em cô gái Lam Hồng” và “Đất nước trọn niềm vui” của Toàn được cán bộ, chiến sĩ yêu thích, cổ vũ nhiệt tình. Bây giờ, mỗi khi đơn vị tổ chức chương trình văn nghệ là Toàn lại biểu diễn sáo trúc. Nhiều đồng đội yêu quý còn đặt cho Toàn biệt danh “Toàn sáo”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay ở Tiểu đoàn 8, ngoài những chiến sĩ có năng khiếu về văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, còn nhiều đồng chí khác có tay nghề về nấu ăn, cắt tóc, thợ xây, thợ hàn, làm biển quảng cáo, kẻ vẽ trang trí, công nghệ thông tin... Đa số những chiến sĩ này đều qua đào tạo tại các trường dạy nghề, một số đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc đi làm trước khi nhập ngũ nên có trình độ chuyên môn cao. Tuy thời gian công tác chưa lâu, nhưng các chiến sĩ đã có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, góp phần vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy của đơn vị.

VĂN TRƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-so-truong-cua-bo-doi-613816