Phát huy sáng tạo của thanh niên trong hoạt động tình nguyện

Chiều ngày 18/9, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018.

Báo cáo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho biết, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 diễn ra từ ngày 3/6/2018 đến ngày 31/8/2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, bao gồm 5 nội dung: chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” với 9 chỉ tiêu cụ thể.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

“Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã trở thành nội dung quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chiến dịch đã bám sát các nội dung của phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Quy mô của chiến dịch ngày càng được mở rộng với nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực và cụ thể. Hoạt động đảm bảo tính rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững. Những hiệu quả mang lại của chiến dịch đã góp phần khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước; đồng thời, khẳng định sức sống của phong trào thanh niên tình nguyện, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng xã hội, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng xã hội ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên và hiệu quả, giá trị mà hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ mang lại”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Các đại biểu đến từ Thành đoàn Hải Phòng, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn khối Doanh nghiệp trung ương, Tỉnh Đoàn Tiền Giang, Đoàn thanh niên Bộ Công an báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức hoạt động tình nguyện năm 2018.

Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen cho 15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018

Phát biểu chỉ đạo tại buổi hội thảo, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục chú ý, theo dõi việc bàn giao công trình, duy trì phát huy giá trị của các công trình nhằm đảm bảo tính bền vững của các hoạt động thanh niên tình nguyện. Bên cạnh đó, địa phương cần đánh giá các hoạt động tình nguyện, ghi nhận nỗ lực của đoàn viên thanh niên tình nguyện, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những điểm làm chưa tới, chưa tốt, rút ra những bài học hay cho hoạt động tình nguyện năm 2019.

“Các hoạt động tình nguyện phải diễn ra thường xuyên, cần có sự chung tay vào cuộc từ các cấp ‘tế bào’, chi đoàn, chi hội đến các cấp trung ương, tạo nên sự chuyển động mang lại giá trị lớn nhất của xung kích tình nguyện tuổi trẻ. Đồng thời, các hoạt động tình nguyện cần tổ chức đúng đối tượng, xác lập các phương thức để thu hút đoàn viên thanh niên tham gia; phát huy sáng tạo của thanh niên trong hoạt động tình nguyện”, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen cho 15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018./

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/phat-huy-sang-tao-cua-thanh-nien-trong-hoat-dong-tinh-nguyen-45058