Phát huy quyền dân chủ của quân nhân đối với công tác quân sự, đời sống

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên của Ban CHQS huyện Nghi Xuân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Đây là một trong những hoạt động thường kỳ được Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Thiếu tá Phan Văn Đông - Trợ lý Chính sách Ban CHQS huyện Nghi Xuân chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời mong muốn chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng có công, nhất là các đối tượng được hưởng chế độ 49 của Thủ tướng Chính phủ

Thiếu tá Phan Văn Đông - Trợ lý Chính sách Ban CHQS huyện Nghi Xuân chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời mong muốn chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng có công, nhất là các đối tượng được hưởng chế độ 49 của Thủ tướng Chính phủ

Trong không khí khí dân chủ, cởi mở, tại buổi đối thoại, có gần 10 ý kiến phát biểu của cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Ban CHQS huyện Nghi Xuân thẳng thắn kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh về những nội dung trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chỉ huy và Hội đồng Quân nhân các tổ chức quần chúng về phát huy quyền dân chủ của quân nhân đối với công tác quân sự, chính trị, đời sống vật chất tinh thần của bộ đội…

Đại úy Đoàn Hữu Lãnh - cán bộ tham mưu Ban CHQS huyện Nghi Xuân: Đề nghị các cấp cần quan tâm kịp thời hỗ trợ gia đình các quân nhân đang bị hiếm muộn

Giải đáp những ý kiến, kiến nghị từ cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Ban CHQS huyện Nghi Xuân, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao Đảng ủy Ban CHQS huyện Nghi Xuân trong thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; các tổ chức quần chúng, Hội đồng Quân nhân đã hoạt động hiệu quả và đi vào nề nếp.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnhgiải đáp một số thắc mắc của các đại biểu

Cán bộ trong đơn vị đã xác định tốt nhiệm vụ, quyền lợi; kinh tế, chính trị, văn hóa của mọi quân nhân được đảm bảo, đơn vị đoàn kết thống nhất cao, không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Thông qua các tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất trong buổi đối thoại là cơ sở để lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nắm chắc về tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng để cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS – QP trong tình hình hiện nay.

Đinh Thanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/phat-huy-quyen-dan-chu-cua-quan-nhan-doi-voi-cong-tac-quan-su-doi-song/171330.htm