Phát huy phong trào 'Tuổi cao - gương sáng'

Thực hiện phong trào 'Tuổi cao - gương sáng', thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế... Nhiều người cao tuổi đã trở thành hạt nhân trong các phong trào, chỗ dựa tinh thần cho gia đình, làng xóm, cộng đồng.

Thực hiện phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế... Nhiều NCT đã trở thành hạt nhân trong các phong trào, chỗ dựa tinh thần cho gia đình, làng xóm, cộng đồng.

 Ông Nguyễn Hữu Tường vận động người dân diệt lăng quăng, phòng bệnh sốt xuất huyết.

Ông Nguyễn Hữu Tường vận động người dân diệt lăng quăng, phòng bệnh sốt xuất huyết.

Ông Nguyễn Hữu Tường (73 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố 2 Nguyễn Thiện Thuật Nam, phường Tân Lập (TP. Nha Trang) là một tấm gương làm công tác dân vận khéo. Sau hơn 10 năm công tác, ông Tường luôn nêu cao tình đoàn kết trong tổ, thường xuyên thăm hỏi, kịp thời động viên những gia đình có người ốm đau, khó khăn nhằm duy trì và phát huy mối quan hệ tốt đẹp tình làng, nghĩa xóm. Bên cạnh đó, ông thường xuyên đến từng nhà động viên người dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và vận động thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Nhờ đó, tổ luôn đạt và vượt các chỉ tiêu UBND phường giao...

Năm nay đã 75 tuổi nhưng ông Đặng Văn Chịu, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm vẫn miệt mài lao động, sản xuất, có nhiều đóng góp cho công tác hội và địa phương. Năm 2012, qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông mạnh dạn chuyển đổi 7 sào đất trồng xoài không còn hiệu quả sang xây dựng chuồng trại lạnh kiên cố, chăn nuôi 3.000 con heo với vốn đầu tư ban đầu hơn 4 tỷ đồng. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật, tiêm phòng dịch bệnh, vệ sinh định kỳ chuồng trại nên đàn heo của gia đình ông tăng dần từng năm. Sau thời gian ngắn, ông đã thu lại được số tiền đầu tư. Hiện nay, trừ chi phí, thu nhập từ trang trại của ông đạt khoảng 400 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 10 lao động tại địa phương. Trong công việc hay cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu để các con noi theo; đồng thời vận động con cháu tích cực tham gia, ủng hộ các phong trào của địa phương… Năm 2018, ông đã hỗ trợ địa phương 15 triệu đồng tu bổ, đổ đất con đường vận chuyển nông sản rộng 3,5m, dài 500m để người dân dễ dàng đi lại; tặng hàng chục suất quà cho NCT neo đơn, hoàn cảnh khó khăn…

Theo ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh, những năm qua, các cấp hội NCT trên địa bàn tỉnh luôn tích cực đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng” gắn với phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi”. Nhiều cụ tuy tuổi cao nhưng luôn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; trao quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa; xây dựng tổ dân phố tự quản, tham gia hòa giải các vụ việc bất hòa trong nội bộ khu dân cư; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; phòng, chống tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các quỹ: đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, khuyến học, khuyến tài… NCT ở các xã, phường, thị trấn đã động viên gia đình, con cháu tham gia làm kinh tế, hiến đất làm đường, các công trình công cộng. Cụ thể, năm 2018 đã hiến hơn 60.000m2 đất, 20.500 ngày công lao động, ủng hộ số tiền hơn 2,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Số NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp trong tỉnh 787 người; 3.734 NCT tham gia lao động, sản xuất được khen thưởng sản xuất kinh doanh giỏi; 4 NCT được chọn tham dự hội nghị biểu dương làm kinh tế giỏi toàn quốc… Nhân dịp năm mới 2019, thực hiện phong trào Tết trồng cây, NCT trên toàn tỉnh đã tham gia trồng được hàng ngàn cây xanh; các cấp hội trao hàng trăm suất quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa…

“Năm 2019, bên cạnh phát triển hội viên đạt 95% số NCT, các cơ sở hội sẽ tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và động viên tuyên truyền, giáo dục con cháu tích cực tham gia. Đồng thời, nhân rộng các mô hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm; làm kinh tế giỏi…”, ông Hạnh cho biết.

KHÁNH HÀ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201903/phat-huy-phong-trao-tuoi-cao-guong-sang-8107202/