Phát huy nội lực và tinh thần tự quản của người dân

Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của người dân, thời gian qua Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư.

Mô hình khu dân cư tự quản góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Mô hình khu dân cư tự quản góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai xây dựng 2 mô hình điểm “Cộng đồng dân cư và tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” ở thành phố Bắc Kạn và huyện Chợ Mới.

Tại các mô hình điểm này, những tổ tự quản bảo vệ môi trường được lập ra để giữ gìn vệ sinh trên địa bàn dân cư; vận động người dân và các tín đồ tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Song song với xây dựng nhân rộng các mô hình điểm cộng đồng dân cư và tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Mặt trận tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho công tác này.

Hiện, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được 19 mô hình “Khu dân cư hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, mô hình “Khu dân cư hài hòa giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường gắn với biến đổi khí hậu” tại các huyện, thành thị.

Cũng mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là các mô hình khu dân cư “3 không”. Năm 2016, mô hình này được Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn triển khai tại thôn Nà Lẹng, xã Lương Hạ, huyện Na Rì. Sau 5 năm thực hiện, mô hình khu dân cư “3 không” với các tiêu chí không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội đã góp phần tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư. Hiện, mô hình hiệu quả này đang được Mặt trận tỉnh triển khai nhân rộng tại các huyện Chợ Mới, Ngân Sơn, Bạch Thông, Pác Nặm.

Ngoài duy trì các mô hình đã được thành lập, Mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũng đã có nhiều các làm sáng tạo xây dựng mới các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Theo thống kê, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã duy trì và nhân rộng được hàng trăm mô hình tự quản.

Đến nay, các mô hình “Khu dân cư văn minh”, khu dân cư “3 không”, “Khu dân cư văn hóa, an toàn giao thông”; “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp” đã góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn Ma Nhật Hoài cho biết, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục duy trì và các mô hình tự quản ở khu dân cư. Căn cứ vào tình hình thực tế, Mặt trận các địa phương sẽ xây dựng các mô hình phù hợp để thực hiện hiệu quả các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Anh Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phat-huy-noi-luc-va-tinh-than-tu-quan-cua-nguoi-dan-558227.html