Phát huy ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô

Ngày 21-3, tại huyện Thường Tín, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình 'Ngày đoàn viên' năm 2021 với chủ đề 'Tự hào đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh'.

Trải qua 90 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang của dân tộc. Năm 2021 là kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn, là một dịp ý nghĩa, quan trọng để mỗi tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn, đồng thời tự mình nâng cao nhận thức và hành động, góp sức xây dựng Đoàn vững mạnh.

Chương trình “Ngày Đoàn viên” năm 2021 cấp thành phố năm nay do Thành đoàn Hà Nội tổ chức nhằm kết nối các đoàn viên, thanh niên; đặc biệt trao Quyết định thành lập chi đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước để mong muốn các đoàn viên thanh niên sẽ có điều kiện tham gia tổ chức Đoàn thường xuyên hơn, phát huy sức trẻ, mong muốn được góp sức chung tay xây dựng một xã hội ngày càng tươi đẹp, nhân văn.

Ban Tổ chức dành tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà tặng) tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Ban Tổ chức dành tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà tặng) tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình "Ngày đoàn viên" năm 2021 với chủ đề "Tự hào đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh", đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố cho biết, trong những năm qua, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động tập hợp, thanh niên như: Phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; Thành lập các chi hội thanh niên công nhân khu lưu trú; Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí…, qua đó, tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đồng hành với thanh niên.

Đồng chí Chu Hồng Minh mong muốn các cơ sở Đoàn hãy thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào và đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mỗi đoàn viên cần có những việc làm thiết thực, ý nghĩa và đây chính là cách tốt nhất, cụ thể nhất để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

“Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang đến gần, tôi xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên Thủ đô, mong rằng các bạn hãy luôn phát huy ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, thế hệ trẻ của Thủ đô chúng ta sẽ phát huy nhiều hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ cả nước, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng Thủ đô, đất nước phồn vinh và hạnh phúc”, Đồng chí Chu Hồng Minh - Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh.

Ban Tổ chức cũng dành những phần quà ý nghĩa cho các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Với mong muốn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn, tại chương trình, Ban Tổ chức dành tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà tặng) tới thanh niên công nhân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn khổ “Ngày đoàn viên” còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao để tạo sân chơi, giao lưu, kết nối, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, 1 sân chơi thiếu nhi tại xã Lê Lợi (huyện Thường Tín), 1 “Nhà nhân ái” tại xã Thống Nhất (huyện Thường Tín) được khởi công xây dựng. Ban Tổ chức cũng khánh thành công trình tranh tường bích họa tại các xã Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên (huyện Thường Tín).

1 sân chơi thiếu nhi tại xã Lê Lợi (huyện Thường Tín), 1 “Nhà nhân ái” tại xã Thống Nhất (huyện Thường Tín) được khởi công xây dựng tại chương trình

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phat-huy-ngon-lua-nhiet-huyet-cua-tuoi-tre-thu-do-232180.html