Phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Chiều 7/11 Trường Trung cấp Biên phòng 2 tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ Pôn Pốt, Iêng Sa-ri (7/1/1979 – 7/1/2020). Dự buổi gặp mặt có đại diện Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và 70 học viên Campuchia đang học tập tại trường.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 tặng quà cho đại diện học viên Campuchia tại buổi gặp mặt.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 tặng quà cho đại diện học viên Campuchia tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình chiến đấu của lực lượng Mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ Pôn Pốt, Iêng Sa-ri. Qua đó, góp phần giải phóng đất nước, nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng và phát triển như ngày hôm nay.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 chúc mừng những thành quả mà đất nước Campuchia đạt được trong những năm qua. Đồng thời, biểu dương các học viên Campuchia đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn và đạt được kết quả cao trong học tập, rèn luyện tại nhà trường.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn cũng đề nghị, các học viên Campuchia tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của nhà trường và đơn vị; giữ vững và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

PHƯƠNG NAM - MẠNH CƯỜNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202001/phat-huy-moi-quan-he-doan-ket-huu-nghi-viet-nam-campuchia-888914/