Phát huy lợi thế hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc

ĐÀ NẴNG - Ngày 31-10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng cùng các Ban, ngành liên quan tiếp Đoàn Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) do ông Kim Tương Quân – Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng làm trưởng đoàn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Phòng Thành Cảng nói riêng cũng như một số địa phương khác của Trung Quốc trong những năm qua; đồng thời tin tưởng rằng, mối quan hệ giữa hai bên trong những năm tiếp theo sẽ phát triển hơn nữa, xứng đáng với tiềm năng của mỗi địa phương.

Ông Kim Tương Quân cho biết, đây là lần thứ 2 ông thăm Đà Nẵng và nhận thấy sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của thành phố. Đà Nẵng có những điểm tương đồng với Phòng Thành Cảng, thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là du lịch đường biển, tăng cường quảng bá thương hiệu, hình ảnh giữa hai thành phố để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân hiểu biết hơn về nhau. Dịp này, ông Kim Tương Quân gửi lời mời lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm chính thức thành phố Phòng Thành Cảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí vui vẻ nhận lời.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_156949_pha-t-huy-lo-i-the-ho-p-ta-c-giu-a-da-na-ng-vo-i-c.aspx