Phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi

Ngày 16-10, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 với chủ đề: 'Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi'.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Hội Người cao tuổi Việt Nam, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Tháng hành động vì người cao tuổi", các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư đã vào cuộc tích cực, phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội Người cao tuổi nhằm vận động các nguồn lực, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi.

Từ năm 2015 đến nay, các địa phương trong cả nước đã vận động được gần 842 tỷ đồng hỗ trợ hơn 2,6 nghìn người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 96% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, trên 3 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, gần 4 triệu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ.

Cả nước có hơn 97.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia cấp ủy ở các chi bộ, 84.910 người đảm nhận các vị trí trưởng, phó thôn, ấp, bản, 498.219 người cao tuổi đang trực tiếp tham gia công tác Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở. Cả nước có trên 6,5 triệu người cao tuổi đã hiến hàng chục triệu mét vuông đất, hơn 3.000 tỷ đồng để làm đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội; gần 400 nghìn người cao tuổi làm kinh tế giỏi…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, để người cao tuổi có cuộc sống tốt hơn, các địa phương và các cấp Hội Người cao tuổi cần thu hút sự quan tâm của tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tham gia chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi.

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng cần chú trọng nâng cao đời sống tinh thần của người cao tuổi bằng cách xây dựng các thiết chế văn hóa, các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao để người cao tuổi có nhiều cơ hội tham gia sinh hoạt.

Các địa phương cần động viên, tạo điều kiện để người cao tuổi tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tạo cơ hội để người cao tuổi được truyền kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ...

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/981072/phat-huy-hon-nua-vai-tro-cua-nguoi-cao-tuoi