Phát huy giá trị Phật giáo trong xây dựng và phát triển xã hội

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường hướng, chương trình hoạt động Phật sự tại địa phương theo đúng quy định; đồng hành cùng tỉnh trong xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đó là phát biểu của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước tại buổi thăm, làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và trồng cây lưu niệm tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng nhân chuyến công tác tại các tỉnh miền Tây.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng.

Tại điểm thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, tăng, ni, phật tử tỉnh Sóc Trăng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia công tác từ thiện, nhân đạo tại địa phương, nhất là chung tay cùng cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, vận động bà con phật tử thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, giúp đỡ, chia sẻ kịp thời với người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, góp phần cùng tỉnh thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Phó Chủ tịch nước mong muốn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường hướng, chương trình hoạt động Phật sự tại địa phương theo đúng quy định; đồng hành cùng tỉnh trong xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng và mong muốn lãnh đạo tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quan tâm xây dựng, tôn tạo thiền viện ngày càng hưng thịnh, là nơi để phật tử tỉnh và nhân dân cả nước đến gửi gắm lòng yêu nước, kính Phật, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức của Phật giáo Việt Nam./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/phat-huy-gia-tri-phat-giao-trong-xay-dung-va-phat-trien-xa-hoi-576721.html