Phát huy giá trị Hội Gióng - Di sản văn hóa đại diện của nhân loại

Tối 11-12, tại đền Thượng, Khu di tích đền Phù Đổng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Hội Gióng là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đón nhận Quyết định công nhận xã Phù Đổng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trao Quyết định công nhận làng nghề hoa giấy Phù Đổng và khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự lễ kỷ niệm.

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Trưởng đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam Michael Croft.

Tiết mục ca nhạc chào mừng lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng nhấn mạnh, Hội Gióng là lễ hội lớn và đặc sắc, tích hợp các giá trị văn hóa tiêu biểu. Giá trị nổi bật toàn cầu của Hội Gióng là được bảo tồn, lưu truyền liên tục, toàn vẹn qua nhiều thế hệ, đồng thời, có vai trò liên kết cộng đồng, thể hiện khát vọng đất nước được thái bình, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ngày 16-11-2010, UNESCO đã ghi danh Hội Gióng ở đền Phù Đổng, huyện Gia Lâm và đền Sóc, huyện Sóc Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 10 năm qua, huyện Gia Lâm đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều hoạt động từ đó bảo tồn và phát huy tốt các giá trị Hội Gióng. Đặc biệt, năm 2018, huyện Gia Lâm chọn xã Phù Đổng là một trong hai xã đầu tiên của huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến hết năm 2019, xã Phù Đổng đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã cũng thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây cảnh hoa giấy, đem lại giá trị kinh tế cao.

Thời gian tới, huyện Gia Lâm nói chung, xã Phù Đổng nói riêng sẽ đầu tư xây dựng xã Phù Đổng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch; tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của Hội Gióng, Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng; xây dựng xã Phù Đổng hoàn thành các tiêu chí trở thành phường vào năm 2023, góp phần đến năm 2025 xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm và xã Phù Đổng trong việc giữ gìn, bảo lưu và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc, xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục phát huy những giá trị của Hội Gióng và Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, xây dựng xã Phù Đổng, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị huyện Gia Lâm và xã Phù Đổng tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung phát triển kinh tế gắn với quy hoạch xây dựng đô thị; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội; đoàn kết, chủ động sáng tạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn trao Quyết định công nhận xã Phù Đổng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trao Quyết định công nhận làng nghề hoa giấy Phù Đổng.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, huyện Gia Lâm, đại diện UNESCO cắt băng khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng.

Nhân dịp này, UBND huyện Gia Lâm cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Hội Gióng, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Các đại biểu cũng cắt băng khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng.

An Nhi - Ảnh: Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/985927/phat-huy-gia-tri-hoi-giong---di-san-van-hoa-dai-dien-cua-nhan-loai