Phát huy giá trị di tích về Đảng

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, thuộc địa bàn 4 xã (Kiên Đài, Kim Bình, Linh Phú và Vinh Quang) của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 27,47ha, bao gồm: 35 di tích, địa điểm thuộc khu vực bảo vệ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt; khu vực cảnh quan thiên nhiên và bản làng đồng bào dân tộc bao quanh gắn liền với căn cứ cách mạng. Việc quy hoạch nhằm xây dựng địa điểm thành nơi giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng vẻ vang của dân tộc, điểm tham quan, du lịch văn hóa-lịch sử đặc sắc của tỉnh Tuyên Quang, trên cơ sở kế thừa Quy hoạch xây dựng vùng Chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên-Tuyên Quang-Bắc Kạn đến năm 2030.

VIỆT LAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/phat-huy-gia-tri-di-tich-ve-dang-615921