Phát huy dân chủ trực tiếp trong Đảng

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 30-5-2019 về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vừa qua trên địa bàn tỉnh đã có một số Đảng bộ cơ sở được chọn thực hiện thí điểm chủ trương bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: P. Hằng

Ban chấp hành Đảng bộ P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: P. Hằng

Có thể nói, việc thực hiện chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân vì đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ trực tiếp trong Đảng, huy động được trí tuệ và trách nhiệm của tất cả đảng viên trong Đảng bộ.

* Nhân sự bí thư cấp ủy phải có sự tín nhiệm cao

Đảng bộ xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu) những năm qua luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nổi bật là Bình Lợi đã trở thành xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2019; đến nay trong xã không còn hộ nghèo A. Đảng bộ xã được công nhận trong sạch vững mạnh nhiều năm liền... Với những kết quả đạt được, Đảng bộ xã Bình Lợi đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu chọn thực hiện thí điểm chủ trương bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Lê Đỗ Kim Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi cho biết, với nhiều thuận lợi như tập thể luôn đoàn kết, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của xã tận tụy, trách nhiệm với công việc, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, Đảng ủy xã xác định chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tiến hành đại hội thành công, nhất là về công tác nhân sự. Kết quả, tại Đại hội Đảng bộ xã Bình Lợi nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-3 vừa qua, việc bầu cử cấp ủy và chức danh Bí thư Đảng ủy xã được thực hiện nghiêm túc, các đồng chí trúng cử vào cấp ủy và chức danh Bí thư Đảng ủy xã đều đạt số phiếu tín nhiệm cao.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, để thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã chọn 24 tổ chức cơ sở Đảng để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Những nơi được lựa chọn thực hiện chủ trương này là các Đảng bộ có sự đoàn kết, thống nhất cao, trong sạch vững mạnh…

Ông Lê Thành Long (55 tuổi Đảng, ngụ ấp 5, xã Bình Lợi) nhận xét, việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đã phát huy dân chủ, trí tuệ của toàn thể đảng viên tại đại hội. Quá trình chuẩn bị nhân sự và kết quả bầu cử tại đại hội cho thấy sự công tâm, khách quan trong giới thiệu và lựa chọn nhân sự. Nhờ đó đã bầu được các đồng chí vào cấp ủy và Bí thư Đảng ủy xã đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ theo quy định của Đảng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín và tư duy đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, năng lực thực tiễn và sự cống hiến. Đặc biệt là nhận được sự tín nhiệm cao của đảng viên tại đại hội và nhân dân trong xã.

Đảng bộ P.Tam Hòa (TP.Biên Hòa) cũng vừa tổ chức thành công đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội đã bầu 11 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới và bầu đồng chí Nguyễn Đắc Tuyên tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Các đồng chí này phần lớn đều là thế hệ 8X, được đánh giá cao về phẩm chất, uy tín, năng lực công tác và gần gũi với nhân dân. Khi cấp ủy giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới để đại hội bầu, các đồng chí này đã trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã đạt số phiếu tín nhiệm gần 97%.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, đảng viên của Đảng bộ P.Tam Hòa cho rằng, việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội là cách làm mới, rất khách quan. Theo quy định hiện hành của Đảng, tại đại hội Đảng bộ các cấp chỉ tiến hành bầu cấp ủy khóa mới, sau đó cấp ủy khóa mới họp phiên đầu tiên bầu ban thường vụ, bí thư và phó bí thư. Hiện nay, thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, tất cả đảng viên đều được tham gia bầu bí thư. Khi đó, đòi hỏi vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy phải cao hơn, có đầy đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phường Tam Hòa hiện có 95% dân số theo đạo, trong đó hơn 80% là đạo Công giáo. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi các giáo xứ, từ đó thông qua các chức sắc, chức việc tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND - UBND phường thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Những kết quả mà đội ngũ cán bộ lãnh đạo P.Tam Hòa thực hiện được trong nhiệm kỳ qua được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường ghi nhận, đánh giá cao. Tại Đại hội Đảng bộ phường vừa qua, các đồng chí được bầu vào cấp ủy và Bí thư Đảng ủy phường nhận được sự tín nhiệm cao của toàn thể đảng viên. “Với đội ngũ cấp ủy khóa mới, hy vọng tạo ra khí thế mới, góp phần đưa P.Tam Hòa tiếp tục phát triển trong 5 năm tới” - ông Nguyễn Mạnh Hùng bộc bạch.

* Phát huy vai trò trực tiếp của đảng viên

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban TVTU đã yêu cầu cấp ủy huyện và tương đương lựa chọn một số Đảng bộ cơ sở để chỉ đạo thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Những nơi được lựa chọn thực hiện thí điểm chủ trương này là các Đảng bộ có sự đoàn kết, thống nhất cao, đại diện cho các loại hình tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ (xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang…), có tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ để có cơ sở tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội phát huy được vai trò trực tiếp của đảng viên tham dự đại hội. Để việc bầu trực tiếp ở đại hội thành công, công tác nhân sự phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để khi đưa nhân sự ra đại hội bầu sẽ nhận được đồng thuận, nhất trí cao. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự phải có sự tín nhiệm qua các bước cũng như sự tin tưởng của cấp trên. Chính vì thế, Chỉ thị 35-CT/TW mới chủ trương thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy ở những nơi có điều kiện, những nơi chưa có điều kiện thì chỉ tiến hành bầu cấp ủy. Vì để tiến hành bầu trực tiếp bí thư cấp ủy thì công tác nhân sự phải được thực hiện công phu, nhân sự được lựa chọn phải là người được thực tiễn thừa nhận, khẳng định được bản thân trong quá trình công tác, có sự tín nhiệm cao.

Việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội chính là dân chủ trực tiếp, vì từng đảng viên được bỏ phiếu bầu bí thư, thay vì dân chủ đại diện là bầu bí thư cấp ủy thông qua ban chấp hành Đảng bộ.

Ông Bùi Như Tiến, đảng viên Đảng bộ xã Gia Tân 2 (H.Thống Nhất) - một Đảng bộ cơ sở được chọn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy bày tỏ, ông hoàn toàn ủng hộ cách làm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Cách làm này hay hơn so với việc đại hội chỉ bầu ban chấp hành, rồi ban chấp hành bầu ban thường vụ, ban thường vụ bầu bí thư… như vậy phải qua nhiều tầng nấc. Bí thư là người đứng đầu cấp ủy thì phải do chính đảng viên cấp ủy đó trực tiếp lựa chọn, bầu ra như vậy mới là cách thiết thực nhất để mở rộng dân chủ trong Đảng.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202003/bau-truc-tiep-bi-thu-cap-uy-tai-dai-hoi-phat-huy-dan-chu-truc-tiep-trong-dang-2995777/