Phát huy các môn thể thao truyền thống

Bên cạnh việc đầu tư phát triển các môn thể thao hiện đại, ngành thể thao An Giang quan tâm giữ gìn và phát huy các môn thể thao truyền thống, dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng vững chắc khối đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Sôi nổi hội đua bò

Sôi nổi hội đua bò

Những năm qua, phong trào tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới. Các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức hội thao, giải thể thao, với nhiều môn thi đấu, nhân các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước.

Trong đó, các môn thể thao truyền thống, dân tộc và trò chơi dân gian, như: Đẩy gậy, kéo co, chạy việt dã, đua thuyền, đua xuồng, cờ tướng... được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia thi đấu và cổ vũ. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tôn vinh, gìn giữ nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đua bò từ lâu đã trở thành môn thể thao độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer vùng Bảy Núi. Hàng năm, nhân dịp đón lễ Sene Dolta của đồng bào DTTS Khmer, huyện Tịnh Biên và Tri Tôn đều tổ chức giải đua bò. Đây là điểm nhấn hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Hiện nay, đang ráo riết chuẩn bị cho Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 27/2022, do huyện Tịnh Biên đăng cai tổ chức.

Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang sẽ khai mạc và thi đấu lúc 7 giờ, ngày 24/9/2022 (29/8 âm lịch), tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, gần chùa Thơ Mít (huyện Tịnh Biên). Có 64 đôi bò của các huyện trong tỉnh và huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang). Hoạt động nhằm phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần, tạo không khí phấn khởi trong đồng bào DTTS Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta. Đồng thời, quảng bá hình ảnh đua bò Bảy Núi đến đông đảo người dân trong và ngoài nước...

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cho biết, nhằm tuyển chọn những đôi bò giỏi, mạnh tham gia Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang lần thứ 27, UBND huyện Tri Tôn đã tổ chức Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn lần thứ XVI/2022, với sự tham gia của 25 đôi bò đến từ 8 xã, thị trấn. Kết quả, đôi bò của ông Nguyễn Thành Toàn (xã Lương Phi) giành giải nhất; đôi bò của ông Chau Kim Cheng (xã Núi Tô) giải nhì; đôi bò của ông Chau Nanh Ni (xã Núi Tô) giải ba; đôi bò của ông Chau Sa Ra (xã Lê Trì) giải tư.

Ngoài ra, có 4 đôi bò được trao giải khuyến khích. Ông Nguyễn Thành Toàn được trao giải người điều khiển bò xuất sắc. “Tôi rất vui khi đoạt giải nhất Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn. Sau giải, tôi sẽ tiếp tục dưỡng đôi bò để có thể lực và thể trạng tốt nhất tham gia Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang sắp tới” - ông Nguyễn Thành Toàn chia sẻ.

Bên cạnh đua bò thì đua thuyền, đua xuồng cũng là môn thể thao truyền thống mang lại sự hấp dẫn cho người xem, với những màn tranh tài quyết liệt. Môn thể thao đòi hỏi cả về sức mạnh lẫn sự đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội. Hai môn thể thao dân gian này được nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức hàng năm, nhân các dịp lễ lớn, lễ hội kỳ yên… Ngoài ra, các môn thể thao truyền thống, như: Đẩy gậy, kéo co, đội cà om lấy nước… được các địa phương tổ chức vào mùa lễ hội, các giải thể thao cơ sở và cấp tỉnh, thu hút đông đảo người dân giao lưu và thi đấu.

Để phát huy thế mạnh của thể thao truyền thống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tổ chức các giải thể thao, trong đó đưa nhiều môn thể thao truyền thống vào nội dung thi đấu. Đặc biệt, từng bước nâng chất việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Chăm, Khmer luân phiên hàng năm, nhằm thu hút đông đảo đồng bào DTTS Chăm, Khmer tham gia. Qua đó, góp phần củng cố và phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống của từng địa phương. Đồng thời, tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào DTTS; thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

LÊ HOÀNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/phat-huy-cac-mon-the-thao-truyen-thong-a343286.html