Phạt hơn 100 triệu đồng hai đối tượng giết, vận chuyển thịt nai rừng

Đối tượng Lài bị phạt hành chính 65 triệu đồng vì vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng, còn Trần Hải Dương bị phạt 37,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển 103kg thịt, sừng, đầu nai rừng.

Tang vật được lực lượng chức năng bắt giữ. (Nguồn: baogiaothong)

Tang vật được lực lượng chức năng bắt giữ. (Nguồn: baogiaothong)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng về hành vi giết, vận chuyển động vật rừng.

Theo đó, đối tượng bị xử phạt thứ nhất là Trần Văn Lài (sinh năm 1973, ngụ tại ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời). Lài bị phạt hành chính 65 triệu đồng vì vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng.

Cụ thể, Lài đã giết chết nai rừng thuộc nhóm IIB được quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng xử phạt vi phạm hành chính 37,5 triệu đồng đối với Trần Hải Dương (sinh năm 1987, ngụ tại ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi) về hành vi vận chuyển 103kg thịt, sừng, đầu nai rừng. Đồng thời, tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm.

Trước đó, chiều 24/11/2020, người dân trình báo cơ quan chức năng có một vụ trộm, giết thịt nai rừng đang diễn ra. Nhận được tin báo, cán bộ Vườn quốc gia U Minh Hạ phối hợp với lực lượng Công an và Kiểm lâm địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Trần Hải Dương đang sử dụng xe tải vận chuyển 103kg thịt nai đi tiêu thụ./.

Huỳnh Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phat-hon-100-trieu-dong-hai-doi-tuong-giet-van-chuyen-thit-nai-rung/691050.vnp