Phát hoảng với hơn 10 tấn đùi gà gắn mác Hàn Quốc hết hạn sử dụng gần 1 năm

Trong 25 tấn đùi gà không rõ nguồn gốc xuất xứ, có đến 10 tấn đã hết hạn sử dụng gần 10 tháng. Trên bao bì mỗi sản phẩm đều in chữ Hàn Quốc.

Chiều nay, ngày 30/12, lực lượng liên ngành về VSATTP Hà Nội gồm Đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố phối hợp với đội Quản lý thị trường số 17 đã trực tiếp kiểm tra một kho hàng đông lạnh tại Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) và phát hiện hơn 25 tấn đùi gà hun khói không rõ nguồn gốc, trong đó có hơn 10 tấn đã hết hạn sử dụng.

 Số hàng bị thu giữ.

Số hàng bị thu giữ.

Tại thời điểm các cơ quan chức năng kiểm tra, hàng loạt các thùng carton đựng đùi gà được xếp tại kho lạnh của công ty TNHH An Việt - KCN Quang Minh thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Toàn bộ số đùi gà này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng xác định, chủ lô hàng này là Phạm Anh Tuấn sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại Long Biên - Hà Nội.

Trên bao bì mỗi sản phẩm đều in chữ Hàn Quốc. Trong 25 tấn có 12 tấn đã hết hạn sử dụng.

Trong đó có hơn 10 tấn đùi gà đã hết hạn sử dụng gần 10 tháng.

Phần lớn các sản phẩm có ở đây có hạn sử dụng từ ngày 9/3/2019. Tuy nhiên, chúng đã được thay hạn sử dụng mới là ngày 1/3/2020.

Được biết, mỗi sản phẩm như thế này nếu được bán ra thị trường sẽ có giá từ 200-250 ngàn đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

MK

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/phat-hoang-voi-hon-10-tan-dui-ga-gan-mac-han-quoc-het-han-su-dung-gan-1-nam-80866.html