Phát hoảng kích cỡ tàu hộ tống F125 của Hải quân Đức

Tuy lượng giãn nước lên tới 7.000 tấn, nhưng người Đức vẫn xếp F125 là tàu hộ tống thay vì phân loại khu trục hạm.

Hải quân Đức (Deutsche Marine) đã đưa tàu hộ tống F125 đầu tiên tiến hành thử nghiệm trên biển ngoài khơi bờ biển của Đan Mạch trong tháng 7 này. Chiếc "Baden-Württemberg" sẽ được thử nghiệm vài thao tác như rẽ ở tốc độ cao để kiểm tra khả năng kiểm soát của con tàu. Thủy thủ đoàn gồm thủy thủ Hải quân Đức và kỹ sư dân sự cũng đang thử nghiệm các hệ thống tích hợp như hệ thống radar TRS-4D.

Việc bàn giao chính thức tàu "Baden-Württemberg" cho các cơ quan mua sắm quốc phòng Đức (Văn phòng liên bang của Bundeswehr Equipment, Công nghệ thông tin và Dịch vụ hỗ trợ BAAIN) dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này.

Các tàu hộ tống cỡ lớn lớp F125 được chế tạo bởi tập đoàn ARGE F125, dẫn đầu bởi Marine Systems ThyssenKrupp, hỗ trợ bởi Blohm + Voss, Nordsweerke và Lürssen Werft. Tổng cộng có 4 chiếc sẽ được chế tạo cho Hải quân Đức. Chiếc "Baden-Württemberg" sẽ được giao vào năm 2016 và chiếc cuối cùng được dẽ được bàn giao trong năm 2019.

Mặc dù F125 là tàu hộ tống cỡ lớn nhưng lượng choán nước của nó lớn hơn nhiều, lên đến 7.000 tấn, gần với lượng choán nước của các tàu khu trục. F125 được chế tạo để thay thế 8 tàu hộ tống cỡ lớn lớp Bremen, phục vụ từ những năm 80.

Tàu hộ tống lớp F125 được sử dụng để bảo vệ các tàu chiến khác và tàu buôn, đặc biệt là khi tác chiến chống tàu ngầm (ASW) hỗ trợ cho lực lượng đổ bộ viễn chinh.

F125 dài 149.52m, rộng 18.80m, mớn nước 5m, tốc độ tối đa 26 hải lý, tầm hoạt động 7400km, thủy thủ đoàn gồm 190 người.

F125 trang bị radar Cassidan TRS-4D cho phép tàu thực hiện các nhiệm vụ phát hiện khác nhau trên vùng biển rộng, cũng như ở các vùng duyên hải phức tạp với một mật độ mục tiêu cao. So với radar thông thường, hệ thống này có thể giải quyết một phạm vi rộng lớn hơn các mục tiêu, chẳng hạn như để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công không đối xứng.

Vũ khí chính trên tàu là tên lửa chống hạm Boeing RGM-84 Harpoon, F125 mang 2 giàn phóng với 4 ống phóng tên lửa RGM-84 Harpoon, tầm bắn 130km.

2 giàn phóng tên lửa phòng không Raytheon RIM-116 RAM Block II dùng để đối phó với các mối đe dọa từ trên không như máy bay, tên lửa hành trình bay thấp, tầm bắn 10km.

Pháo 127mm Oto Melara 127/64 LW Alleggerito, đây là pháo hải quân hạng nhẹ, được dùng để hỗ trợ hỏa lực cho tàu chiến, phòng không và chi viện hỏa lực cho mặt đất. Nó có thể bắn đạn VULCANO với tầm bắn lên đến 100km.

Ngoài ra F125 còn trang bị 2 pháo điều khiển từ xa 27mm Rheinmetall MLG27, 5 tháp pháo HITROLE với súng máy 12,7 mm và một số vũ khí không gây sát thương khác. Hangar trên F125 có thể chứa 2 trực thăng NH90.

Tri Năng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/phat-hoang-kich-co-tau-ho-tong-f125-cua-hai-quan-duc-717490.html