Phát hoảng cảnh nuôi cả đàn 'chúa sơn lâm' trong nhà làm... thú cưng

Hình ảnh cho thấy con hổ dữ Bengal quý hiếm chỉ được buộc vào một sợi dây mỏng manh. Tuy là hổ con nhưng nó vẫn rất khỏe và nguy hiểm, khiến cô bé phải cố gắng giữ sợi dây.

Ở Sinaloa (Mexico), dân mạng đang xôn xao trước đoạn clip quay lại cảnh một cô bé tung tăng dắt hổ dữ đi dạo giữa phố còn mạnh dạn nhận đây là ''thú cưng'' của mình.

Ở Sinaloa (Mexico), dân mạng đang xôn xao trước đoạn clip quay lại cảnh một cô bé tung tăng dắt hổ dữ đi dạo giữa phố còn mạnh dạn nhận đây là ''thú cưng'' của mình.

Hình ảnh cho thấy con hổ dữ Bengal quý hiếm chỉ được buộc vào một sợi dây mỏng manh. Ban đầu, một vài người còn tưởng cô bé đang dắt… chó, được nhuộm lông cho giống con hổ, vì có những người nhuộm lông thú cưng như thế thật.

Bất ngờ hơn khi bé gái này khoe rằng đây chỉ là một trong những thú cưng của gia đình em. Vụ việc này khiến không ít người bức xúc vì cho rằng quá nguy hiểm, tuy chỉ là một chú hổ con thì hổ vẫn là động vật hoang dã, là loài săn mồi và ăn thịt hung dữ, không thể kiểm soát được.

Hồi tháng 5/2020, các nhà chức trách ở bang Jalisco (Mexico) đã thu giữ hai con hổ Bengal từ một gia đình. Trong đó, một con hổ đã sổng chuồng, chạy ra ngoài phố, thế rồi một người phải dùng thòng lọng bắt lại.

Thực tế, việc nuôi hổ dữ làm thú cưng không còn quá xa lạ trên thế giới. Nhiều gia đình lựa chọn con vật này làm thú nuôi trong nhà thay vì chó, mèo, thỏ,...

Anh Ary Marcos Borges da Silva (43 tuổi) ở Maringa, Brazil cùng gia đình mình sống cùng 7 con hổ trong đó có một con hổ trưởng thành được đặt tên là Tom. Ary đã quyết định đưa con hổ về nhà nuôi sau khi chứng kiến điều kiện sống tồi tệ của con hổ trong một rạp xiếc.

Một người phụ nữ khác nằm ngủ bên thú cưng của mình.

Vài năm trở lại đây, động vật hoang dã luôn được các đại gia Trung Đông nhiều tiền mua về làm thú cưng trong nhà. Theo quan niệm của họ, động vật càng quý hiếm sẽ luôn mang lại may mắn cho người chơi.

Bên cạnh việc sở hữu siêu xe đắt tiền, hàng hiệu "ngập nhà", việc có một vài con "mãnh thú" trong nhà sẽ giúp các cậu ấm cô chiêu khẳng định độ chịu chơi và chịu chi.

Ngoài hổ, giới siêu giàu còn nuôi báo gấm, sư tử,...để phục vụ cho thú vui của mình.

Những con thú cưng này được chủ nhân cưng chiều, có người chăm sóc chu đáo, ngồi siêu xe dạo phố, thậm chí còn được theo đi trên những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa.

Các loài thú dữ có giá trung bình từ 15.000USD trở lên, cá biệt có những con quý hiếm hơn còn có giá vài trăm nghìn USD.

Tiêu Điểm: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phat-hoang-canh-nuoi-ca-dan-chua-son-lam-trong-nha-lam-thu-cung-1448497.html