Phát hiện xương người gần biệt thự của Harry - Meghan

Một bộ xương không hoàn chỉnh được cho là của người Mỹ bản xứ từ nhiều thế kỷ trước được tìm thấy ở bất động sản cách biệt thự nhà Sussex chỉ vài mét.

Theo Sun, các công nhân đang chăm sóc cảnh quan phát hiện thấy nhiều xương người trên một mảnh đất thuộc đường Riven Rock ở Montecito, chỉ cách biệt thự 15 triệu USD của nhà Sussex vài mét hôm 24/5.

Hiện chưa rõ mảnh đất trên thuộc về ai, nhưng các công nhân đã lập tức dừng việc cải tạo cảnh quan và gọi cho cảnh sát tới điều tra. Những phần xương được tìm thấy được cho là bộ xương không hoàn chỉnh và có thể thuộc một người Mỹ bản xứ sống ở khu vực này từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên tuổi thực của những phần xương này sẽ phải được nghiên cứu và xác nhận bởi một nhà nhân chủng học pháp y do cảnh sát gọi tới.

Biệt thự gần 15 triệu USD của nhà Sussex ở Montecito, quận Santa Barbara, Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Google.

Biệt thự gần 15 triệu USD của nhà Sussex ở Montecito, quận Santa Barbara, Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Google.

"Công việc tu sửa cảnh quan trên mảnh đất này đã được dừng lại ngay và cảnh sát được gọi đến", một nguồn tin nói với Sun. "Đây là một sự việc nhiều kịch tính đối với một nơi như Montecito".

Giới chức quận Santa Barbara, bang California, xác nhận phát hiện trên không có mối liên hệ gì với Công tước và nữ Công tước xứ Sussex.

Harry và Meghan chuyển tới biệt thự 15 triệu đô ở Montecito hồi năm ngoái sau khi rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia và chuyển đến Mỹ cùng con trai Archie.

Sau khi rời Anh, ban đầu họ ở trong biệt thự 18 triệu đô của Tyler Perry ở Beverly Hills, nhưng hè năm ngoái cả hai tậu biệt thự trên ở khu Montecito, cạnh nhiều hàng xóm đều là những nghệ sĩ nổi tiếng như Orlando Bloom - Katy Perry, Ariana Grande, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres...

Bà hoàng truyền thông Oprah sống ở biệt thự khủng 90 triệu USD gần nhà Sussex, nơi có những bãi cỏ rộng lớn và nhìn thẳng ra biển.

Biệt thự của nhà Sussex hồi Giáng sinh năm ngoái đã bị một kẻ cố tình đột nhập hai lần. Nickolas Brooks, 37 tuổi, bị bắt quả tang trèo vào nhà họ lần đầu vào ngày 24/12, nhưng các nhân viên Sở cảnh sát quận Santa Barbara đã để anh ta đi sau khi cảnh báo. Tuy nhiên, hai ngày sau, Brooks lại xuất hiện và bị bắt với cáo buộc một lần xâm phạm.

Brooks đã lái xe từ Ohio tới để cố ý đột nhập vào chỗ ở của vợ chồng Harry. Chưa rõ lý do vì sao anh ta lại chọn ngôi nhà này hoặc Harry hay Meghan có ở nhà thời điểm Brooks đột nhập hay không.

Nhà Sussex trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Mỹ hồi tháng 3. Ảnh: PA.

Hồi tháng 4, Mirror đưa tin cảnh sát đã được gọi tới nhà Sussex 9 lần trong 9 tháng. Số liệu này được hãng thông tấn PA thu thập theo luật Tự do Thông tin và gần đây đã được công bố sau khi cặp vợ chồng này chia sẻ nỗi lo lắng về tình hình an ninh trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào tháng 3.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/phat-hien-xuong-nguoi-gan-biet-thu-cua-harry-meghan-20210602151904098.htm