Phát hiện, xử lý 66 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

ĐÀ NẴNG- Ngày 26-9, Đại tá Lê Ngọc Hai- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi giao ban quý III của lực lượng Cảnh sát Môi trường.

Lực lượng Cảnh sát Môi trường CATP Đà Nẵng họp giao ban Quý III.

ĐÀ NẴNG- Ngày 26-9, Đại tá Lê Ngọc Hai- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi giao ban quý III của lực lượng Cảnh sát Môi trường. Trong quý III, các đơn vị đã tham mưu Giám đốc CATP xây dựng, triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Qua đó, phát hiện và xử lý 66 vụ, 67 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phạt hành chính với tổng số tiền hơn 780 triệu đồng. Một số vụ việc nổi cộm xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua như việc người dân chặn xe chở rác vào các ngày 22 và 23-9 tại Bãi rác Khánh Sơn; phản đối hoạt động của 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc và 2 vụ ngộ độc làm 3 người chết tại khách sạn Hilary đã được lực lượng Cảnh sát Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết.

Tại cuộc họp, Đại tá Lê Ngọc Hai nhấn mạnh, quá trình điều chỉnh quy hoạch, giải tỏa sẽ xảy ra các vấn đề về môi trường kéo theo đó là quyền lợi của người dân cũng bị ảnh hưởng dễ dẫn đến mâu thuẫn nên lực lượng Cảnh sát Môi trường phải nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh. "Lực lượng Cảnh sát Môi trường cần tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường bằng nhiều hình thức đa dạng để đến gần hơn với tổ chức, doanh nghiệp và người dân", Đại tá Hai chỉ đạo.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_195889_phat-hien-xu-ly-66-vu-viec-vi-pham-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong.aspx