Phát hiện xe tải đổ trộm khoảng 100 tấn bùn thải nhiều lần trong vườn cao su

Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng chức năng đã ập vào vườn cao su kiểm tra, bắt quả tang xe tải đang đổ trộm khoảng 100 tấn bùn thải nhiều lần trong vườn cao su.

 Xe tải chở bùn thải trong vườn cao su vừa bị phát hiện, bắt quả tang.

Xe tải chở bùn thải trong vườn cao su vừa bị phát hiện, bắt quả tang.

Theo đó, tối 21/2, Cục Cảnh sát Phòng Chống tội phạm về môi trường – Bộ Công an cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang xe tải đang đổ trộm khoảng 100 tấn bùn thải trong vườn cao su ở xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng chức năng cho biết, sau nhiều tháng theo dõi, các trinh sát Phòng 3 – Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã ập vào vườn cao su trên bắt quả tang tài xế Lê Thành Tâm (SN 1980, ngụ quận 12, TP.HCM) cùng 2 phụ xe đang có hành vi đổ trộm chất thải chưa qua xử lý.

Số bùn thải trên xe là hơn 7 tấn bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Qua điều tra ban đầu, tài xế Tâm khai nhận đã đổ lén chất thải trên vào vườn cao su trước tết nguyên đán. Mỗi ngày đổ từ 6 – 7 tấn, ước tính số bùn thải được đổ trộm tại đây là khoảng 100 tấn. Tâm được chủ vườn trả tiền để lấy bùn thải làm phân bón cho cao su. Tại hiện trường, số bùn thải trên xe là hơn 7 tấn bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tâm quen biết công ty xử lý môi trường Thanh Long nên nhận vận chuyển chất thải theo hợp đồng miệng. Thay vì đưa bùn thải, rác thải phát sinh từ một công ty sữa ở tỉnh Bình Dương đến đơn vị xử lý thì Tâm chở thẳng đến vườn cao su của người đàn ông tên Dũng để đổ./.

Hương Trà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/phat-hien-xe-tai-do-trom-khoang-100-tan-bun-thai-nhieu-lan-trong-vuon-cao-su-65682.html