Phát hiện xe khách biển số Lào vận chuyển hàng 'tươi sống' và gỗ trắc trái phép

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện xe khách BKS Lào vận chuyển 18 cá thể động vật hoang dã và 411kg gỗ trắc không có giấy tờ, thủ tục.

Khoảng 18h00 ngày 22/4, trên Quốc lộ 8A thuộc địa phận thị trấn Tây Sơn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Hương Sơn, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe khách vận chuyển trái phép động vật hoang dã và gỗ trắc.

Chiếc ô tô mang BKS Lào 4555 của Nguyễn Đức Hợp (SN 1993, trú tại thôn Thọ Bằng, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) chạy hướng Cửa khẩu Cầu Treo theo Quốc lộ 8A đi Nghệ An do Võ Hồng Cũng (SN 1982, trú tại thôn Hưng Lập, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển và 2 phụ xe là Lê Hồng Lợi (SN 1997, trú tại thôn Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Lê Thành Nam (SN 2001, trú tại thôn Hạc Linh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

 Lực lượng chức năng, các đối tượng và số tang vật thu giữ

Lực lượng chức năng, các đối tượng và số tang vật thu giữ

411kg gỗ trắc không có giấy tờ.

Cá thể tê tê

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 cá thể tê tê (có trọng lượng khoảng 4kg), 17 cá thể rùa (có trọng lượng khoảng 10kg) và 38 khúc gỗ đối tượng khai nhận là gỗ trắc có trọng lượng 411kg không có giấy tờ, thủ tục.

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang tiến hành điều tra xác minh để xử lý theo quy định.

Ánh Dương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/phat-hien-xe-khach-bien-so-lao-van-chuyen-hang-tuoi-song-va-go-trac-trai-phep-68610.html