Phát hiện xe khách 46 chỗ ngồi nhưng nhồi nhét tới 99 người

Kiểm tra xe khách tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Nghệ An, sáng 21-1-2020, Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, mặc dù xe thiết kế 46 chỗ ngồi nhưng trên xe chở theo 99 người, vượt 53 người.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ xe khách chở vượt 53 người so với quy định, đồng thời điều động phương tiện khác tiếp tục chở khách về quê đón Tết. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Sáng 21-1, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai) kiểm tra một xe khách tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Nghệ An, phát hiện xe 46 chỗ ngồi nhưng nhồi nhét tới 99 người.

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa đã ra hiệu dừng để kiểm tra xe khách biển kiểm soát 37B-032.10 do Trần Văn Hà (sinh 1980, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông hướng thành phố Hồ Chí Minh - Nghệ An. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, mặc dù xe thiết kế 46 chỗ ngồi nhưng trên xe chở theo 99 người, vượt 53 người so với quy định.

Ngoài ra, xe còn chở hàng hóa, hành lý vượt kích thước của xe; lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất và không có giấy chứng nhận đăng kiểm xe.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, đồng thời đưa xe ô tô 37B-032.10 vào bến xe khách Đồng Nai để bố trí phương tiện bảo đảm đưa số hành khách trên tiếp tục hành trình về quê đón Tết.

Trước đó, tối 19-1, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cũng phát hiện hai xe khách chở vượt số người quy định, trong đó một xe khách 40 chỗ ngồi nhưng chở 82 hành khách và một xe khác được thiết kế 43 chỗ ngồi nhưng chở theo 77 người.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/956118/phat-hien-xe-khach-46-cho-ngoi-nhung-nhoi-nhet-toi-99-nguoi