Phát hiện xác ướp Ai Cập 3.500 năm 'gần như hoàn hảo'

Đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ học vào bên trong một ngôi mộ có từ triều đại thứ 18 của Ai Cập cổ đại.

Video phát hiện xác ướp Ai Cập 3.500 năm “gần như hoàn hảo”

Các quan chức Ai Cập cho biết họ vừa khám phá hai ngôi mộ cổ chứa một xác ướp và hàng trăm đồ cổ có niên đại khoảng 3.500 năm trước, The Sun đưa tin.

Hai ngôi mộ nằm ở thành phố Luxor, trong một nghĩa trang dành cho quý tộc. Đây là khám phá mới nhất tại Luxor – nơi nổi tiếng với các đền thờ và mộ cổ có từ nhiều triều đại khác nhau của Ai Cập cổ đại.

“Hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt”, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập Khaled al-Anani nói về phát hiện ở Luxor.

Xác ướp mới được tìm thấy trong một ngôi mộ ở Ai Cập

"Chúng tôi đã biết đến sự tồn tại của các ngôi mộ của triều đại thứ 18. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi vào bên trong", ông nói thêm.

Theo ông Anani, chữ viết và tranh vẽ trên tường của một ngôi mộ cho thấy chúng được xây dựng từ giữa triều đại của Vua Amenhotep II và Vua Thutmose IV - hai pharaoh của triều đại thứ 18. Các cổ vật được tìm thấy bên trong hầu hết là mảnh vỡ của quan tài gỗ.

Xác ướp trông gần như hoàn hảo và chưa từng được đụng đến

Ngôi mộ thứ hai có 5 lối vào. Các cổ vật được tìm thấy bên trong bao gồm nón tang lễ, mặt nạ tang lễ, bộ sưu tập khoảng 450 bức tượng và một xác ướp trông như xác của quan chức cấp cao.

Theo báo Anh Indepdendent, xác ướp trông gần như hoàn hảo và chưa từng được đụng đến. “Nó đang trong điều kiện gần như hoàn hảo”, ông Alnana nói.

Từ đầu năm 2017, Bộ Cổ vật Ai Cập đã có một loạt khám phá tại nhiều tỉnh Ai Cập, bao gồm mộ của một thợ kim hoàn hoàng gia cũng ở Luxor.

Hai ngôi mộ nằm ở thành phố Luxor, trong một nghĩa trang dành cho quý tộc.

Đây là khám phá mới nhất tại Luxor – nơi nổi tiếng với các đền thờ và mộ cổ có từ nhiều triều đại khác nhau của Ai Cập cổ đại.

Theo Trà My - The Sun (Dân Việt)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/phat-hien-xac-uop-ai-cap-3500-nam-gan-nhu-hoan-hao-c415a923874.html