Phát hiện xác tàu sân bay Mỹ bị đắm sau hơn 70 năm

Xác tàu sân bay USS Lexington của Mỹ bị đắm đã được phát hiện ngoài khơi biển Australia.

Tàu sân bay chìm tại biển San Hô cùng 35 chiến đấu cơ và 216 thủy thủ đoàn.

Con tàu sân bay USS Lexington được tìm thấy dưới biển San Hô ở độ sâu 3km, cách bờ biển phía Đông Australia 800km. Theo BBC, con tàu mất tích sau trận chiến tại biển San Hô ngày 4-8-1942. Hải quân Mỹ xác nhận rằng một đội tìm kiếm do nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen dẫn đầu đã phát hiện ra con tàu.

Ngoài tàu Lexington, đội tìm kiếm còn phát hiện thêm 11 chiến đấu cơ trong tổng số 35 chiếc trên boong tàu. Các hình ảnh cho thấy xác tàu không bị hư hại nhiều.

Một trong những khẩu súng chống chiến đấu cơ của tàu sân bay.

Ngày 6-3, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô Đốc Harry Harris, cho biết: "Là con trai của một người sống sót trên tàu USS Lexington, tôi xin gửi lời chúc mừng tới ông Paul Allen và nhóm thám hiểm đã tìm thấy “Lady Lex””.

USS Lexington là một trong những tàu sân bay đầu tiên được Mỹ chế tạo. Tàu đắm vào năm 1942 cùng với thủy thủ đoàn 216 người và 35 máy bay trên boong do trúng ngư lôi và bom của quân Nhật Bản. Đây được cho là một phát hiện mang tính lịch sử và khảo cổ đáng chú ý của Mỹ.

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/894732/phat-hien-xac-tau-san-bay-my-bi-dam-sau-hon-70-nam