Phát hiện xác tàu ngầm 'gần như nguyên vẹn' của Pháp ở Tunisia

Xác tàu gần như nguyên vẹn và được bao phủ bởi tảo. Ảnh: AFP

Xác tàu gần như nguyên vẹn và được bao phủ bởi tảo. Ảnh: AFP

AFP ngày 9-10 cho biết, các thợ lặn Tunisia phát hiện một xác tàu ngầm của Pháp ở ngoài khơi Cap Bon, thuộc vùng biển phía đông bắc quốc gia Bắc Phi này. Tàu ngầm này bị một tàu ngầm Đức đánh chìm vào năm 1917.

Các thợ lặn thuộc câu lạc bộ Ras Adar tìm thấy xác tàu khi đang khám phá các địa điểm lặn mới ở khu vực Cap Bon. Xác tàu gần như nguyên vẹn, Ủy ban Nobel Na Uy công bố giải Nobel Hòa bình 2020 thuộc về Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). Ảnh: Nobel Prize Hiện trường vụ nổ trạm xăng tại Nigeria. được tảo biển bao phủ. Sau khi tham vấn ý kiến của các chuyên gia, câu lạc bộ lặn xác định tàu ngầm trên là Ariane, đóng tại Bizerte - một cảng của Pháp ở phía Bắc Tunisia trong Thế chiến I. Ông Selim Baccar, Giám đốc CLB Ras Adar cho biết, đây là chiếc tàu ngầm thứ 3 được tìm thấy ở Tunisia, nhưng là chiếc đầu tiên từ Thế chiến I. Theo AGASM - một hiệp hội khai thác các tàu ngầm cũ của Pháp, tàu Ariane bị trúng ngư lôi khi vẫn còn nổi trên mặt nước và chỉ có 8/29 thủy thủ đoàn có thể được cứu sống. Theo Đô đốc Dominique Salles, Chủ tịch của AGASM, việc tìm thấy xác tàu ngầm như thế này là rất hiếm vì khó có thể xác định chính xác địa điểm chúng bị chìm.

T.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_232786_phat-hien-xac-tau-ngam-gan-nhu-nguyen-ven-cua-phap-o-tunisia.aspx